Hải Phòng: Phụ nữ mang đến "hành trình thứ 2" cho rác thải nhựa

10/05/2022
Hội thi “Tái chế rác thải sinh hoạt thành những vật dụng có ích” và triển lãm “Sức sống mới từ các sản phẩm tái chế” giúp mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ TP Hải Phòng tìm hiểu thêm về hành trình thứ hai của rác thải nhựa, từ đó mỗi người - một hành động nhỏ chung tay hạn chế rác thải nhựa.
Các đại biểu tham quan sản phẩm của đội tham dự Hội thi "Tái chế rác thải sinh hoạt thành những vật dụng có ích"

Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, chào mừng kỷ niệm 67 năm giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2022) và Lễ hội hoa phượng đỏ năm 2022, sáng 10/5, Hội LHPN TP Hải Phòng tổ chức Hội thi "Tái chế rác thải sinh hoạt thành những vật dụng có ích" và trưng bày triển lãm "Sức sống mới từ các sản phẩm tái chế". Dự Hội thi và triển lãm có cán bộ, hội viên, phụ nữ và 14 đội thi đến từ 14 quận huyện.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội LHPN TP Hải Phòng Vũ Thị Kim Liên cho biết: Những năm qua, rác thải nhựa đang là vấn đề nhức nhối toàn cầu. Việt Nam xếp thứ 17/109 quốc gia có mức độ ô nhiễm rác nhựa lớn trên thế giới, trung bình mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1kg túi nylon/tháng. Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững.

Chung tay cùng với phụ nữ và nhân dân TP Hải Phòng bảo vệ môi trường nói chung, giảm thiểu rác thải nhựa nói riêng, từ năm 2018, các cấp Hội phụ nữ Hải Phòng phát động và tích cực triển khai sâu rộng phong trào chống rác thải nhựa, trong đó đặc biệt chú trọng hạn chế tối đa việc sử dụng túi ni lông và đồ nhựa dùng 1 lần.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm "Mô hình phát triển kinh tế xanh".

Tại các cấp Hội phụ nữ thành phố, đã có rất nhiều cách làm hay, mô hình tốt như: Tổ phụ nữ thu gom rác thải, tổ phụ nữ thu gom rác tái chế, hạn chế sử dụng túi nylon, tổ phụ nữ nói không với đồ nhựa dùng 1 lần trong gia đình, mô hình "biến rác thành tiền", "từ rác đến học bổng", tổ Phụ nữ thu gom rác hữu cơ tại gia đình, tổ Phụ nữ thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, mô hình "sống xanh, tiêu dùng xanh", "Phụ nữ sống xanh", "tuyến đường hoa kiểu mẫu"...

Thông qua đó, nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ và người dân về tình trạng đáng báo động, những nguy hại của rác thải nhựa, từ đó nhằm thay đổi hành vi góp phần gìn giữ, bảo vệ môi trường biển và vệ sinh môi trường nơi sinh sống.

Tại chương trình, Chủ tịch Hội LHPN TP Hải Phòng cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong hành trình nói không với túi nylon và đồ nhựa dùng 1 lần. Các hoạt động hưởng ứng cụ thể bao gồm: khi đi chợ: chủ động mang làn, túi vải, túi giấy, hộp/bát đựng thay thế túi nylon, đồ nhựa dùng 1 lần; tái sử dụng túi nylon nhiều lần; tái chế, tái sử dụng những rác thải nhựa thành đồ vật có ích; hàng tuần, thực hiện hoạt động "Cuối tuần xanh - Ngày đi chợ không túi nylon".

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video