Hàng nghìn học sinh dự ngày hội rửa tay xà phòng

27/10/2013
Sáng 20/10, Bộ Y tế, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF). Quỹ Unilever Việt Nam và nhãn hàng Lifebuoy đã tổ chức lễ hưởng ứng Ngày thế giới rửa tay với xà phòng năm 2013 với thông điệp “Vì một Việt Nam khỏe mạnh.”

Buổi lễ có sự tham gia của đại diện ban giám hiệu cùng hơn 2.000 học sinh các trường trên địa bàn Hà Nội. 

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường đã khuyên mọi người luôn giữ đôi bàn tay sạch sẽ bằng việc thực hiện tốt rửa tay với xà phòng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khuyến cáo rửa tay sạch để làm giảm khả năng lây truyền vi khuẩn Shigella, E.coli - nguyên nhân gây ra các bệnh tiêu chảy và làm tử vong ở người.

Cũng trong buổi lễ, “Biệt đội tay sạch” đã được giới thiệu tới người dân. Những thành viên đầu tiên của “Biệt đội tay sạch” gồm các giọng ca Giọng hát Việt nhí quán quân Quang Anh, Phúc Nguyên, Chí Long, Hồng Khanh, Thu Hà và hai huấn luyện viên Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang. Biệt đội tay sạch nằm trong dự án “Rửa tay với xà phòng vì một Việt Nam khỏe mạnh” do Bộ Y tế và Quỹ Unilever Việt Nam, nhãn hàng Lifebuoy phối hợp thực hiện từ năm 2012 đến năm 2016 với cam kết hỗ trợ 10 tỷ đồng mỗi năm.“Biệt đội tay sạch” được thành lập với mục tiêu mang thông điệp rửa tay với xà phòng đến với người dân, góp phần cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân và nâng cao sức khỏe cộng. Dự kiến từ tháng 10/2013 đến tháng 5/2014, Biệt đội tay sạch sẽ tuyên truyền và giúp xây dựng thói quen rửa tay với xà phòng, vệ sinh cá nhân cho 1,8 triệu người dân khắp cả nước.

Ngay sau hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới rửa tay với xà phòng, “Biệt đội tay sạch” sẽ triển khai các hoạt động đến hơn 1.600 xã thuộc 18 tỉnh/thành (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Điện Biên, Yên Bái, Bắc Giang, Hòa Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa, Hà Tĩnh).

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video