Hàng nghìn người Việt Nam được nhập quốc tịch Thái Lan

13/02/2006
Tờ Dân tộc trích lời ông Kongsak Wantana - Bộ trưởng Bộ nội vụ Thái Lan - cho biết Chính phủ Thái Lan đã cho phép 2.279 người Việt Nam nhập quốc tịch Thái Lan.

Tờ Dân tộc trích lời ông Kongsak: “Đây là kết quả của nhiều năm làm việc. Một số trường hợp phải mất tới 3 năm để hoàn tất việc thanh tra và xác minh.”

 

Ông nói: “Quan điểm của tôi là phải cấp quốc tịch cho họ càng nhanh càng tốt. Nhiều trẻ em và thanh niên đang gặp khó khăn trong học tập cũng như việc làm vì họ không có quốc tịch Thái, cho dù họ sinh ra trên đất Thái Lan.”

 

Ông Kangsak thừa nhận rằng quá trình xét duyệt trước đây là chậm chạp do các vấn đề an ninh và do đó các Bộ trưởng tiền nhiệm thường cảm thấy miễn cưỡng khi cho phép nhập quốc tịch.

 

Ông Kangsak nói thêm rằng: “Để được nhập quốc tịch, người nộp đơn cần phải chứng minh rằng họ không gây nguy cơ gì cho an ninh quốc gia, họ có thể mang lại lợi ích cho Vương quốc Thái Lan và đãlàmnghĩavụthuế.”

Ban Quan hệ Quốc tế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video