Hàng nghìn suất quà Tết chăm lo cho phụ nữ dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

02/02/2021
Tết cổ truyền của dân tộc đang đến rất gần, mùa Xuân dường như ấm áp, ý nghĩa hơn khi các cấp Hội Phụ nữ trên cả nước đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo cho hội viên, phụ nữ khó khăn, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn
Hội LHPN thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết, Tết yêu thương” trao tặng hơn 200 suất quà Tết

- Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

Thực hiện chủ trương chăm lo Tết cho người nghèo của thành phố, giúp đỡ các hộ nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 được đầm ấm, vui tươi, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết, Tết yêu thương” trao tặng hơn 200 suất quà Tết, mỗi suất 500.000 đồng đến các gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn thành phố và đồng bào dân tộc Cơ Tu tại thôn Tà Lang, Giàn Bí, xã Hòa Bắc.

Bên cạnh đó, nhằm kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác và hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, canh giữ biển trời quê hương, Hội LHPN thành phố đã đến thăm và chúc Tết Trạm Rađa 29 (thuộc Sư đoàn 375), chúc sức khoẻ đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và gia đình một năm mới mạnh khỏe, vui vẻ, đầm ấm; chúc các anh tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dịp này, Hội LHPN thành phố cũng đẵ đến thắp hương Mẹ VNAH do cơ quan Hội phụng dưỡng và cán bộ hưu cơ quan đã từ trần; đến thăm và tặng quà cho cô Trương Thị Trà - Nguyên Quyền Hội trưởng Hội LHPN tỉnh Quảng Đà, hiện đang sinh sống tại xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, thăm và chúc Tết cán bộ hưu trí cơ quan Hội.

- Hội LHPN tỉnh Quảng Nam:

Hội LHPN tỉnh đã tổ chức đoàn đến thăm và tặng trên 300 suất quà cho hội viên gia đình hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid – 19 và bão lũ; đến thắp hương tưởng nhớ Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Đến, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn; Thăm, chúc tết cán bộ Hội LHPN tỉnh đã nghỉ hưu; thăm chúc tết các Đồn Biên phòng tuyến biên giới, chính quyền địa phương và 150 hộ nghèo của các xã thuộc Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; trao tặng 07 mái ấm tình thương cho hộ nghèo (50 triệu đồng/nhà); hỗ trợ sinh kế cho 23 hộ (5 triệu đồng/hộ).

Hội LHPN cấp huyện, cơ sở tổ chức trao tặng gần 2.700 suất quà, nâng mức hỗ trợ từ tỉnh đến cơ sở lên gần 3.000 suất quà, với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Nguồn lực để thực hiện hoạt động này được hội viên phụ nữ, các nhà hảo tâm đóng góp và tiếp nhận từ trung ương, các tỉnh bạn hỗ trợ hội viên phụ nữ Quảng Nam khắc phục bão lụt năm 2020.

- Hội LHPN tỉnh Quảng Bình:

Hội LHPN tỉnh Quảng Bình và Hội LHPN thành phố Đồng Hới đã đi thăm, tặng quà 09 suất quà trị giá 5,2 triệu đồng tới Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ, hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 9,1 triệu đồng.

Phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình tặng quà cho gia đình hội viên, phụ nữ

Hội Phụ nữ các xã, phường thành phố Đồng Hới cũng có các hoạt động thiết thực như thăm hỏi, giúp ngày công dọn dẹp nhà cửa, trao 260 suất quà, tiền mặt với tổng số tiền trên 80 triệu đồng nhằm chăm lo tết cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người già yếu neo đơn, bệnh nan y, hiểm nghèo tại các chi hội nhằm khích lệ, động viên các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đón một mùa xuân an lành, ấm áp, no đủ hơn, góp phần cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng, Thanh Hoá, Thanh Liễu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video