Hàng triệu phụ nữ nói không với loãng xương

13/07/2011
Chương trình “Hàng triệu phụ nữ Việt Nam nói không với loãng xương” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng

Sau hơn 2 tháng phát động, chương trình “Hàng triệu phụ nữ Việt Nam nói không với loãng xương” do Hội LHPN Việt Nam, Hội Loãng Xương và nhãn hàng Calcium Corbiere (công ty Sanofi-Aventis) đồng tổ chức đã chính thức khép lại bằng một ngày hội lớn tại sân vân động quân khu 7 (Tp.Hồ Chí Minh) và nhà thi đấu Quận Cầu Giấy (Hà nội), qui tụ hàng ngàn phụ nữ quan tâm tới loãng xương đến tham dự để được giao lưu với các chuyên gia đầu ngành về cách phòng ngừa và chữa trị bệnh loãng xương, được đo loãng xương miễn phí và tham gia nhiều hoạt động thú vị.

 

Đặc biệt, lần đầu tiên Ban tổ chức đã giới thiệu bài tập Corbiere giúp ngăn ngừa loãng xương, được thiết kế đặc biệt bởi võ sư 20 năm kinh nghiệm Hồ Tường cùng với màn đồng diễn thể dục đẹp mắt của thành viên Hội Dưỡng Sinh. Bài tập là sự kết hợp giữa võ cổ truyền Việt Nam và môn Thái Cực Quyền, rút ngắn và đơn giản các động tác giúp tăng cường độ vững chắc của khung xương và điều hòa khí huyết.

 

“Hàng triệu phụ nữ Việt Nam nói không với loãng xương” được triển khai theo mô hình tuyên truyền nhân rộng từ các tình nguyện viên là hội viên phụ nữ tại các khu phố, phường, quận thuộc 2 thành phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tới từng hộ gia đình. Tại mỗi buổi tiếp xúc, các tình nguyện viên đã phổ biến kiến thức về loãng xương và hướng dẫn các chị em cách thức phòng ngừa loãng xương bằng việc bổ sung canxi, vitamin D trong khẩu phần ăn và tập luyện mỗi ngày. Chương trình đặt mục tiêu phát động lối sống lành mạnh, nhằm giảm thiểu tỷ lệ mắc bệnh loãng xương, bảo vệ sức khỏe phụ nữ nói riêng và cộng đồng nói chung.

 

Chương trình “Hàng triệu phụ nữ Việt Nam nói không với loãng xương” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng. Phát biểu tại ngày hội tổng kết chương trình, Bà Trần Thanh Bình - Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết: “Phụ nữ có vai trò quan trọng trong việc chăm sóc gia đình, tuy nhiên sức khỏe của chính người phụ nữ lại chưa được quan tâm đúng mức. Với chương trình này, chúng tôi hy vọng sẽ giúp chị em phụ nữ nâng cao kiến thức về bệnh loãng xương và từ đó có thể chăm sóc tốt hơn cho bản thân và gia đình mình”.

 

Vai trò của việc bổ sung Canxi được các chuyên gia đầu ngành nhấn mạnh là một trong những điểm tiên quyết giúp phòng ngừa loãng xương. PGS.TS.BS. Vũ Thị Thanh Thủy, Chủ Tịch Hội Loãng Xương Hà Nội cho biết: “Việc phòng chống loãng xương không bao giờ là quá sớm. Từ thai nhi trong bụng mẹ, trẻ em đang tuổi lớn, phụ nữ mang thai, đến phụ nữ trung niên… đều cần cung cấp canxi đầy đủ để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của cơ thể. Nếu không, cơ thể sẽ rút dần canxi từ xương, lâu ngày dẫn đến loãng xương, gãy xương”.

Chỉ trong vòng 2 tháng phát động (từ tháng 5 tới tháng 7/2011), hàng trăm ngàn phụ nữ đã được tư vấn tại nhà về bệnh loãng xương và cách phòng chống. Con số này sẽ còn nhân lên gấp nhiều lần để đạt được mục tiêu của chương trình “hàng triệu phụ nữ Viẹt Nam” không còn nguy cơ loãng xương. Đó chính là nhờ kiến thức về bệnh loãng xương sẽ được chị em phụ nữ tuyên truyền đến các thành viên trong gia đình, người thân.

•Võ sư 20 năm kinh nghiệm Hồ Tường đã thiết kế riêng bài tập Corbiere, được Hội Loãng xưong chứng nhận giúp ngăn ngừa nguy cơ loãng xương hiệu quả.

• Việc ngăn ngừa loãng xương không bao giờ là quá sớm, cần bắt đầu với thai nhi từ trong bụng mẹ, trẻ em đang tuổi lớn, phụ nữ mang thại đến độ tuổi trung niên. Hiện nay, khâẩ phần ăn của người Việt Nam đang thiếu từ 500-600mg canxi mỗi ngày dẫn đến nguy cơ loãng xương cao

Theo thống kê của Viện Dinh Dưỡng Việt Nam, hiện nay khẩu phần ăn của phụ nữ Việt Nam thiếu hụt từ 500mg- 600mg canxi mỗi ngày, dẫn đến nguy cơ gãy xương do loãng xương gia tăng. PGS. TS. BS. Lê Anh Thư, Chủ tịch Hội Loãng Xương Tp.HCM đã nói về tầm quan trọng của việc bổ sung Canxi: “Cũng như cơ thể cần chất dinh dưỡng để nuôi sống mỗi ngày, canxi cũng cần cho xương như vậy”.

 

Bổ sung Canxi và Vitamin D thông qua chế độ dinh dưỡng và thuốc uống hàng ngày, kết hợp với việc tập luyện thường xuyên các động tác tốt cho xương là những biện pháp được các chuyên gia khuyến khích.

 

Đại diện cho đơn vị tài trợ công ty Sanofi- Aventis, cho biết: “Sanofi- Aventis  là tập đoàn dược phẩm của Pháp nổi tiếng với các dòng sản phẩm thuốc tim mạch, tiểu đường, vaccine, vitamin và khoáng chất, được cộng đồng bác sĩ, dược sĩ tin tưởng. Được Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Hội loãng xương tin tưởng chọn đồng hành cùng chương trình này, chúng tôi rất tự hào và sẽ nỗ lực hơn trong việc cam kết luôn đồng hành cùng sức khỏe người Việt.”

Theo M&B

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video