Hạnh phúc ngày đoàn tụ của các gia đình Việt - Hàn

14/09/2012
Gặp gỡ, quây quần trong bữa tiệc gặp mặt thân mật và ấm cúng ngày 13/9 tại Hà Nội, ánh mắt ai cũng toát lên vẻ hạnh phúc. Họ là những cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, là những chú rể Hàn, những đứa trẻ mang trong mình 2 dòng máu Việt – Hàn, những người thân, bạn bè của cô dâu… được tụ tập về đây trong khuôn chương trình dự án “Nalja 2012 – Phụ nữ di trú về thăm quê hương”.

Trong buổi tiệc gặp gỡ thân mật này có 13 cô dâu Việt cùng chồng, con được Quỹ phụ nữ Hàn Quốc tổ chức cho về thăm quê hương. Chưa đầy 10 ngày về với gia đình, cha mẹ, người thân tuy không là dài so những ngày làm dâu xứ Hàn, nhưng đối với các cô dâu Việt là quãng thời gian vô cùng quý báu và hạnh phúc.

Với nụ cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui, chị Nguyễn Thị Thanh Bình chia sẻ bí quyết hòa nhập với phong tục tập quán mới và giữ gìn hạnh phúc gia đình, đó là sự thân thiện và tình yêu thương chân thành. Chị Bình lấy chồng do môi giới và đã trải qua hơn bốn năm làm vợ, làm mẹ. Thời gian đầu nơi xứ người là khoảng thời gian thật khó khăn với chị cũng như nhiều cô dâu Việt Nam khác bởi do lạ lẫm, do khác biệt phong tục, tập quán, do bất đồng ngôn ngữ... Tuy nhiên, bằng sự thân thiện và tình yêu thương chân thành với chồng và gia đình chồng, hiện nay, cuộc sống của chị đã có nhiều niềm vui. Hai con chị, bé Chan Hyuk và Chan Woo đều khỏe mạnh, được chăm sóc tốt.

Sau khi kết hôn, chị Đinh Thị Ninh về nhà chồng Hàn Quốc vào năm 2008. Cuộc sống hạnh phúc với một người chồng thương yêu chị và một con trai 4 tuổi, chị Ninh luôn ấp ủ mong ước được trở về thăm gia đình nhưng chưa thể thực hiện vì đời sống còn nhiều vất vả. Nhờ dự án “Nalja”, chị được gặp lại gia đình sau bốn năm ròng xa cách.

Chị Nguyễn Thị Đẹp, đến Hàn Quốc được 5 năm và cũng kết hôn thông qua con đường giới thiệu. Ban đầu chị cũng gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khó khăn do bất đồng ngôn ngữ. Chị đã tìm đến Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa ở Hàn Quốc và được giúp đỡ học tiếng Hàn Quốc. Sau một thời gian kiên trì và nỗ lực hết mình, chị đã giao tiếp được với chồng, dần dần, chị thêm tự tin, hòa nhập cuộc sống mới, trở thành cô giáo dạy tiếng Hàn của Trung tâm. Hiện, chị làm thông phiên, hỗ trợ phiên dịch của Trung tâm. Chị cảm thấy cuộc sống thay đổi rất nhiều và chị hạnh phúc khi con đã lớn khôn.

Khuôn mặt những ông bố, bà mẹ cô dâu Việt sáng ngời hạnh phúc vì được quây quần bên con, cháu - những người thân thương của mình sau những ngày xa cách. Nhìn con gái ríu rít bên gia đình, những đứa cháu kháu khỉnh ngồi trong lòng con rể Hàn Quốc, những nếp nhăn trên gương mặt những bậc làm cha, mẹ hình như giãn ra, họ trẻ lại vì đã xoá được nỗi lo lắng làm dâu xứ người của con gái. Bà Nguyễn Thị Ấm (Hải Phòng) chia sẻ: ngày con gái sang Hàn Quốc làm dâu, bà luôn lo lắng cho cuộc sống của con vì bất đồng ngôn ngữ, phong tục tập quán…; bà thường nhắn nhủ con phải chịu thương chịu khó, trước lạ sau quen. Giờ đây, thấy con rể Hàn chăm sóc con nhỏ, thấy yên lòng với hạnh phúc của con gái. Bà Đinh Thị Ky (Thủy Nguyên, Hải Phòng) không giấu nổi niềm vui khi đứa cháu dù lần đầu gặp đã quấn lấy bà ngoại.

Bữa tiệc dường như càng ấm cúng, hạnh phúc hơn khi có sự tham dự, chung vui của đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam - ông Ha Chan Ho, hãng Bảo hiểm nhân thọ Sam Sung - Phó Tổng giám đốc Kwak Sang Yong, đại diện Lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam - bà Nguyễn Thị Tuyết Mai – UVĐCT, Trưởng Ban Gia đình Xã hội.

Chúc mừng hạnh phúc của các cô dâu và gia đình Hàn – Việt, Nguyễn Thị Tuyết Mai cảm ơn đại sứ quán Hàn Quốc, Quỹ phụ nữ Hàn Quốc và hãng Bảo hiểm nhân thọ Sam Sung đã tổ chức sự kiện này, giúp các gia đình Việt – Hàn có dịp về thăm Việt Nam. Đây là hoạt động hết sức thiết thực để các chủ rể Hàn Quốc, những đứa trẻ mang dòng máu Việt – Hàn hiểu rõ hơn về đất nước và con người ViệtNam, từ đó yêu thương và cảm thông nhau hơn, cùng xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Để những cô gái Việt Nam lấy chồng xứ Hàn được gặp gỡ, thể hiện tình cảm của mình đối với cha mẹ, người thân và quê hương. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai cũng bày tỏ mong muốn rằng, dù ở nơi đâu, các chị cũng luôn phát huy phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam yêu chồng, thương con, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc trong tình yêu thương của chồng con và gia đình nhà chồng.

Trước bữa tiệc này, các cô dâu Việt cùng chồng con đã có sáu ngày năm đêm về thăm quê ngoại. Những ngày tiếp theo, các gia đình sẽ cùng đi tham quan và trải nghiệm văn hóa Việt Nam để mối quan hệ của các gia đình càng thêm gắn bó với nhau hơn.


NALJA (Chương trình “Phụ nữ di trú về thăm quê hương”) - dự án đưa gia đình của những phụ nữ nước ngoài lấy chồng Hàn Quốc về thăm quê ngoại và tạo cơ hội cho những người chồng, con hiểu về nơi sinh thành ra người vợ, người mẹ do Quỹ Phụ nữ Hàn Quốc tổ chức từ năm 2007. Dự án đã giúp nhiều gia đình Hàn - Việt hiểu thêm về hai gia đình, cũng như phong tục tập quán hai nước. Sau 6 năm, Dự án đã giúp cho 192 gia đình (với 691 người) về thăm quê hương

Phạm Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video