Hậu Giang: Đa dạng hóa loại hình sinh hoạt, thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội

28/09/2022
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang đã đa dạng hoá loại hình sinh hoạt, phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhiều đối tượng phụ nữ, từ đó thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo phụ nữ tham gia tổ chức Hội.
Ra măt “Tổ phụ nữ trong trường mẫu giáo” tại trường mẫu giáo Long Phú

Mô hình Tổ phụ nữ trong trường mẫu giáo

“Tổ phụ nữ trong trường mẫu giáo” được thành lập tại trường mẫu giáo Long Phú có 9 thành viên. Tham gia sinh hoạt hội tại tổ, trong phạm vi trường học, các thành viên ngoài việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến trong lĩnh vực chuyên môn, còn được trang bị kiến thức giới, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội; phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động vì cộng đồng do Hội LHPN và địa phương phát động.

Câu lạc bộ Múa dân vũ thu hút phụ nữ cao tuổi

Được thành lập tại xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, CLB “Múa dân vũ” có 18 thành viên tham gia. CLB có mục tiêu vận động tập hợp phụ nữ cao tuổi tham gia rèn luyện sức khỏe, giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa, bản sắc dân tộc qua các bài hát, điệu múa dân vũ; giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con cháu ngoan hiền. Được biết, Xà Phiên là xã có đông đồng bào Khmer của huyện Long Mỹ, hoạt động câu lạc bộ là hoạt động sẽ khởi đầu cho việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa, các điệu múa đặc trưng của người dân tộc Khmer tại địa phương.

Ra mắt Ban chủ nhiệm CLB “Phụ nữ có thân nhân Việt Kiều”

Câu lạc bộ “Phụ nữ có thân nhân Việt Kiều” phát huy tinh thần  yêu nước, đoàn kết, địa chỉ đỏ

Phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân, tương ái, uống nước nhớ nguồn, mở rộng phạm vi thu hút, tập hợp của tổ chức Hội với kiều bào định cư nước ngoài, Hội LHPN xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy phối hợp với Mặt trận tổ quốc vừa ra mắt CLB Phụ nữ có thân nhân định cư ở nước ngoài với 20 thành viên. Tham gia Câu lạc bộ, thông qua người thân, gia đình tại địa phương, thân nhân kiều bào định cư nước ngoài được năm bắt thông tin tình hình đời sống, kinh tế, xã hội của địa phương; có điều kiện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, tương hỗ với nhau lúc khó khăn nơi sinh sống, kinh nghiệm hay trong xây dựng gia đình hạnh phúc, nhắc nhau giữ gìn bản sắc, tự tôn dân tộc, tích cực đóng góp xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Mô hình sẽ là địa chỉ đỏ để Hội tranh thủ nguồn lực, tinh thần thiện nguyện, chăm lo tốt cho hội viên, phụ nữ và người nghèo trên địa bàn xã, góp phần công tác an sinh xã hội của địa phương.

Khánh Ngọc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video