Hậu Giang: Dự án “Sản xuất Bánh tráng mít Châu Anh” đạt giải nhất cuộc thi “Tìm ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp của phụ nữ” năm 2022

24/03/2022
Được phát động vào ngày 20/01/2022, sau gần hai tháng, cuộc thi “Tìm ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp của phụ nữ” năm 2022 do Hội LHPN tỉnh tổ chức đã thu hút được sự tham gia của đông đảo hội viên, phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh.
Quang cảnh trao giải cuộc thi

Vòng sơ khảo có 109 ý tưởng đến từ 68 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đăng ký dự thi. Kết thúc vòng sơ khảo, Ban Giám khảo đã lựa chọn ra 26 ý tưởng có tính khả thi vào vòng 2 - vòng thi lan tỏa và phối hợp với Trung tâm sáng tạo, ươm tạo khởi nghiệp Đại học Nguyến Tất Thành tập huấn kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng thuyết trình, thiết kế clip, poster để quảng bá dự án...

Vòng lan tỏa diễn ra từ ngày 1 - 3/3 thông qua 2 hình thức: lan tỏa các ý tưởng, dự án trên Fanpage Hội LHPN tỉnh Hậu Giang để hội viên, phụ nữ và nhân dân bình chọn ra những ý tưởng, dự án tiêu biểu, khả thi và kết quả đánh giá của Ban Giám khảo theo tiêu chí cuộc thi.

Theo đó, Ban Giám khảo đã chọn ra 10 ý tưởng, dự án đạt tiêu chuẩn tiếp tục tham gia vòng chung kết với các phần thi thuyết trình về kế hoạch, phương án, điểm mới, khác biệt, sáng tạo, tính khả thi của dự án và phản biện những câu hỏi đến từ các thành viên Ban Giám khảo với tổng thời lượng dự thi là 12 phút.

Chị Bùi Thị Yến Nhi tại thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành với ý tưởng hoa sáp

Qua 3 vòng thi, 10 ý tưởng xuất sắc đã được chọn để trao giải hiện thực hóa ý tưởng. Trong đó, giải nhất thuộc về dự án “Sản xuất bánh tráng mít Châu Anh” của chị Huỳnh Thị Kim Nga ngụ tại ấp Đông Mỹ, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành.

Thông qua cuộc thi, Hội LHPN tỉnh mong muốn tìm kiếm, chọn lọc và hỗ trợ các ý tưởng, dự án của hội viên, phụ nữ nhằm khơi dậy tinh thần, tiềm năng, sự sáng tạo của chị em trong hoạt động khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Đây cũng là cơ hội để hội viên, phụ nữ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, kết nối kêu gọi đầu tư, tài trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cho các sản phẩm, dự án khởi nghiệp sáng tạo, tiềm năng nhằm hưởng ứng “Năm doanh nghiệp” tỉnh Hậu Giang năm 2022 và thực hiện khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 về “Đẩy mạnh phong trào phụ nữ xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng”.

Út Tiên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video