Hậu Giang phấn đấu đạt 98% cử tri nữ đi bầu cử đại biểu Quốc hội

23/04/2007
Với mục tiêu phấn đấu 98% cử tri nữ đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII vào ngày 20/5/2007,

các cấp Hội LHPN trong tỉnh Hậu Giang đang tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về  ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng, quyền và nghĩa vụ của công dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII.

 

Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 2 hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch tuyên truyền bầu cử cho trên 100 cán bộ Hội cấp huyện, thị và cán bộ Hội chủ chốt ở cơ sở. Đồng thời chỉ đạo các huyện, thị Hội tổ chức tuyên truyền lồng ghép nội dung bầu cử vào các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và các buổi sinh hoạt Hội tại các tổ, nhóm, câu lạc bộ.

 

Theo kế hoạch, từ ngày 2-15/5 Hội LHPN các huyện, thị xã sẽ  tổ chức 7 hội thi "Tìm hiểu về cuộc bầu cử ĐBQH khoá XII" gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại 7 cơ sở Hội, thuộc 7 huyện thị. 

 

Sau Hội nghị hiệp thương lần 3, tỉnh Hậu Giang có 3/8 ứng cử viên là nữ, trong đó có 1 là lãnh đạo Hội LHPN tỉnh. 

 

 

Đỗ Thị Bích Phượng - Hội LHPN tỉnh Hậu Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video