Hậu Giang: Trao 102 triệu đồng vốn vay sinh kế cho phụ nữ nghèo

19/08/2020
Hội LHPN xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vừa ra mắt mô hình Tổ phụ nữ trồng rau an toàn ứng phó biến đổi khí hậu; trao vốn vay hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ.
Các thành viên của tổ nhận hạt giống thực hiện mô hình trồng rau sạch

Tham gia mô hình Tổ phụ nữ trồng rau an toàn ứng phó biến đổi khí hậu có 9 thành viên, canh tác trên diện tích rau sạch trên 1.200 m2. Các chị tham gia tổ sẽ cùng chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất rau an toàn, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, làm ăn phát triển kinh tế, tổ chức cuộc sống gia đình. Bên cạnh đó, định kỳ hàng tháng, các thành viên sẽ cùng sinh hoạt để được tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; được hướng dẫn, phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”…

Thông qua mô hình này nhằm tạo ý thức cho hội viên phụ nữ trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu qua việc sản xuất xanh, sạch, an toàn, góp phần giảm dần ô nhiễm môi trường, giảm hậu quả do thiên tai gây ra; đồng thời tạo thêm nguồn thực phẩm sạch cung ứng cho chị em phụ nữ sử dụng đảm bảo an toàn cho sức khỏe gia đình. Mô hình cũng có thể nhân rộng tại địa phương để nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm nhẹ chi phí, mang lại thu nhập cho phụ nữ nông thôn.

Dịp này Hội LHPN xã đã trao tặng hạt giống cho các thành viên trong tổ; đồng thời trao vốn vay hỗ trợ sinh kế cho 8 hội viên phụ nữ thuộc hộ cận nghèo, hộ nghèo và mới thoát nghèo, với tổng số tiền 102 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ vốn cho xã đặc biệt khó khăn.

Mỹ An

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video