Hậu Giang: Trên 1,3 tỷ đồng của các cấp Hội Phụ nữ tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

27/07/2021
Trước tình hình diễn biến phức tạp dịch bệnh ở các tỉnh phía nam cũng như trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang đã kịp thời chỉ đạo các cấp Hội tăng cường các hoạt động tham gia tuyên truyền, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.
Trao tặng nhu yếu phẩm ủng hộ lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn

Các cấp Hội chủ động phối hợp với ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho hội viên, phụ nữ và người dân nhân nâng cao nhận thức về dịch bệnh và cách phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm khẩu hiệu 5K của Bộ Y tế; 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp từ tỉnh đến cơ sở thực hiện việc theo dõi, chia sẻ thông tin (đã được kiểm duyệt) qua các group và trang cá nhân trên zalo, facebook; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền vận động tại hộ và bố trí các điểm tuyên truyền (tại các điểm chợ, bến đò, cây xăng…), phát tặng khẩu trang miễn phí, hướng dẫn người dân khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay; tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động thực hiện nghiêm chủ trương cách ly xã hội để ngăn chặn và phòng, chống dịch bệnh.

Cán bộ, hội viên tích cực tham gia trực các chốt kiểm tra y tế của địa phương, phục vụ hậu cần tại các khu cách ly, hậu cần cho các tuyến đầu; ra quân hỗ trợ phụ nữ khó khăn do dịch bệnh covid-19, thành lập “Quầy hàng không đồng”, “Gian hàng không đồng”, “Gian hàng nghĩa tình”;… qua đó phát gạo và nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn. Đến nay đã tặng hơn 4.300 phần quà (gạo, nhu yếu phẩm), trị giá hơn 1 tỷ 380 triệu đồng; thành lập các tổ/nhóm “Làm kính chống giọt bắn” (đã trao tặng 5.771 cái); các mô hình hỗ trợ sinh kế cho hội viên, phụ nữ, ra mắt các nhóm liên kết bán hàng nông sản của chị em phụ nữ, hỗ trợ sinh kế 148 chị, với số tiền 499 triệu đồng...; duy trì và phát huy hiệu quả các tổ/nhóm “Phụ nữ may khẩu trang” (đã tặng 144.368 cái cho phụ nữ và người dân); lan tỏa tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, hội viên, phụ nữ, cùng tham gia gói bánh lá dừa, bánh ít, nấu cơm, nấu nước mát,… hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch.

Tổ phụ nữ làm kính chắn giọt bắn

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị số 16CT-TTg, cơ quan Hội LHPN tỉnh đã tổ chức, phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức hoàn thành kể cả nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, chuyển đổi các nhiệm vụ phù hợp, điều tiết nhóm nhiệm vụ và công việc từng cá nhân, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành, quản lý, phân công lực lượng cán bộ, công chức sẵn sàng hỗ trợ địa bàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo bám sát diễn biến của dịch bệnh để ổn định tình hình tư tưởng hội viên, phụ nữ và người dân.

Hồng Diễm

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video