Hậu phương vững chắc tiếp sức phòng, chống dịch

26/08/2021
Cùng chung tay với các ngành, các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, cán bộ, hội viên, phụ nữ Lâm Đồng đã trở thành hậu phương vững chắc tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.
Cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia tổ tự quản bảo vệ “vùng xanh”

Tham gia bảo vệ “vùng xanh”

Từ những ngày đầu các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Lạc Dương đi vào hoạt động, không chỉ cán bộ Hội Phụ nữ tích cực tham gia trực chốt mà nhiều hội viên, phụ nữ tại các xã, thị trấn cũng nhiệt tình nấu ăn hỗ trợ lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt. Và khi Lạc Dương phát động phong trào bảo vệ “vùng xanh” - vùng an toàn không có dịch COVID-19, cán bộ, hội viên, phụ nữ cũng hăng hái tham gia các tổ tự quản bảo vệ “vùng xanh” tại các thôn, tổ dân phố. Chị Trần Thị Thuyên - Chủ tịch Hội LHPN huyện Lạc Dương cho hay: “Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bằng nhiều hình thức. Đồng thời, vận động hội viên, phụ nữ chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và địa phương trong phòng, chống dịch. Không chỉ vậy, các cấp Hội phụ nữ còn thực hiện tốt phương châm “Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ là một chiến sĩ chung tay phòng, chống dịch COVID-19”, tích cực tham gia các tổ COVID cộng đồng, tổ tự quản bảo vệ “vùng xanh”, các tổ từ thiện tự nguyện...”. 

Hay như Hội LHPN thành phố Bảo Lộc đã biên soạn 10.000 tờ rơi tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch, vận động 18.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ đăng ký bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 tại khu dân cư “Bảo vệ vùng xanh - vùng an toàn không có dịch”; phối hợp với nhà thờ tuyên truyền tờ rơi trên loa phát thanh của Giáo xứ...

Các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tham gia 3.022 tổ COVID cộng đồng với hơn 4.000 chị tham gia, 145 tổ từ thiện tự nguyện với gần 2.500 chị tham gia, 482 tổ tự quản bảo vệ “vùng xanh” với gần 3.000 chị tham gia. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân không chia sẻ, đăng tải thông tin không chính xác trên mạng xã hội về tình hình dịch bệnh COVID-19.

Riêng Hội LHPN tỉnh đã thành lập “Tổ an toàn phòng, chống COVID-19” và kêu gọi, vận động, hỗ trợ mua giúp nông sản cho các hộ nông dân không tìm được đầu ra do ảnh hưởng dịch COVID-19 để ủng hộ hàng trăm tấn nông sản cho các vùng dịch từ nguồn ủng hộ của hội viên, phụ nữ trong tỉnh và các nhà hảo tâm đóng góp. 

Xây dựng các mô hình mới

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, các cấp Hội phụ nữ đã xây dựng những mô hình sáng tạo, phù hợp với tình hình dịch bệnh, nhằm hỗ trợ hội viên, phụ nữ, người dân có hoàn cảnh khó khăn và các lực lượng tuyến đầu chống dịch. 

Hội LHPN các huyện đã hỗ trợ phương tiện sinh kế cho hội viên khó khăn như: Hội LHPN huyện Lâm Hà trao 110 con ngan giống cho 3 gia đình hội viên cận nghèo; Hội LHPN huyện Bảo Lâm tặng 15 triệu đồng mua máy rửa xe và gà giống cho 3 hội viên khó khăn; Hội LHPN huyện Di Linh với mô hình “Trồng rau, nuôi gà cải thiện dinh dưỡng, phát triển kinh tế” hỗ trợ hơn 3.000 cây rau giống, 50 con gia cầm giống cho 10 hội viên; Hội LHPN huyện Đạ Huoai phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức “Gian hàng 0 đồng” hỗ trợ 150 phiếu mua hàng miễn phí mỗi suất trị giá 350 ngàn đồng, gồm gạo, mì ăn liền, dầu ăn, đường, sữa, rau, củ, quả, trứng... cho người dân có hoàn cảnh khó khăn...

Hội LHPN thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện Lâm Hà, Đạ Tẻh, Bảo Lâm tổ chức khảo sát, khởi công, sửa chữa, bàn giao 6 mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn, hộ nghèo và cận nghèo. Hội LHPN huyện Di Linh vận động hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số xây nhà vệ sinh, xây dựng mô hình phân loại rác thải thu gom phế liệu gây quỹ mua bảo hiểm y tế hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn...

Các cấp Hội cũng đã có các mô hình nhằm chung tay hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19. Hội LHPN huyện Đam Rông phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng mô hình “Vườn rau từ thiện” vận động được 2 sào rau cung cấp cho các bếp ăn tại khu cách ly, “Bếp ăn 0 đồng” hỗ trợ cho các tài xế mỗi ngày từ 35 - 40 suất cơm; Hội LHPN huyện Đạ Tẻh phối hợp Huyện đoàn thành lập “Quầy bánh mỳ 0 đồng”; Hội LHPN xã Lộc An (huyện Bảo Lâm) xây dựng “Bếp ăn 0 đồng”; Hội LHPN huyện Đức Trọng xây dựng “Quán cơm từ thiện 0 đồng”; Hội LHPN huyện Đơn Dương với mô hình “Thu gom chất thải nhựa gây quỹ phòng, chống dịch”; Hội LHPN thành phố Bảo Lộc xây dựng “Tổ phụ nữ sẵn sàng” tại bếp ăn khu cách ly với 60 - 65 hội viên tham gia...

Ngoài ra, các cấp Hội phụ nữ còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai thực hiện công tác giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68, Quyết định 23 của Chính phủ và Quyết định 1900 của UBND tỉnh.

 

 

 

Báo Lâm Đồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video