Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ!

22/12/2005
Người dân trên khắp thế giới đã được khuyến khích tham gia 16 Ngày Hoạt động chống Bạo lực Giới với chủ đề: “Vì sức khoẻ của phụ nữ, vì sức khoẻ của nhân loại”.

Bảo đảm không còn bạo lực


Hoạt động 16 ngày này bắt đầu từ 25 tháng 11, Ngày Quốc tế về Loại bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ, và kéo dài đến ngày 10 tháng 12 là Ngày Quốc tế về Nhân quyền


Theo lời của Tổng thư ký LHQ Kofi Annan, hoạt động 16 Ngày hành động chống bạo lực đối với phụ nữ năm nay tập trung vào những hậu quả, tác hại của bạo lực đối với phụ nữ đến sức khoẻ, hạnh phúc của nhân loại


Tại Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới vào tháng 9 vừa qua, các nhà lãnh đạo đã cam kết nỗ lực hơn nữa để loại bỏ tất cả các hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Điều này đòi hỏi sự thay đổi quan niệm cho rằng bạo lực đối với phụ nữ được chấp nhận.


Quỹ Phát triển vì Phụ nữ của LHQ (UNIFEM) thông qua Quỹ Uỷ thác về Loại bỏ bạo lực đối với Phụ nữ sẽ chuyển số tiền trị giá 1,8 tỷ USD thành 24 sáng kiến được thực hiện tại 30 nước nhằm phá vỡ cái vòng luẩn quẩn của bạo lực và HIV/AIDS


Điều này thúc đẩy các quốc gia thông qua và thi hành các luật nhằm hạn chế bạo lực dựa trên cơ sở giới và giảm sự lây lan của HIV/AIDS. Phụ nữ được khuyến khích nói lên nỗi khổ của mình khi bị ngược đãi. Các phương tiệnthông tin đại chúng phải là nhân tố chủ đạo trong việc nâng cao nhận thức về mối liên hệ giữa bạo lực đối với phụ nữ và HIV/AIDS


Theo Giám đốc điều hành của UNIFEM, Noeleen Heyzer, vào tháng 12 năm 2005, Chiến dịch Những người Bảo vệ Nhân quyền cho Phụ nữ sẽ chủ trì một cuộc hội đàm về bạo lực đối với lao động nữ, những người bị bạo hành do công việc của họ, để nâng cao quyền cho phụ nữ, đặc biệt là các quyền sinh sản


Bạo lực dựa trên cơ sở giới vẫn còn tồn tạ

i
Bạo lực đối với phụ nữ vẫn còn diễn ra trên khắp thế giới chứng tỏ phụ nữ vẫn phải tiếp tục đối mặt với sự phân biệt đối xử và bất bình đẳng trong luật pháp và trong cuộc sống hàng ngày. Hiện tượng này diễn ra ở mỗi khu vực, mỗi quốc gia và nền văn hoá, không phân biệt thu nhập, tầng lớp, chủngtộc hay sắc tộc.


Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cứ 4 phụ nữ thì có 1 người bị hãm hiếp, bị đánh đập, bị cưỡng ép trong tình dục hoặc bị ngược đãi, đôi khi dẫn đến tử vong.


Bạolực dựa trên cơ sở giới cũng khiến cho phụ nữ và trẻ em gái trở thành đối tượng dễ bị cưỡng bức tình dục và phải chịu tình dục không an toàn, điều đó dẫn tới sự lây lan của HIV/AIDS. Trong bối cảnh đó, gần một nửa số người sống chung với HIV/AIDS hiện nay là phụ nữ, tương đương 17 triệu người.


Ngoài ra, còn có hàng chục nghìn phụ nữ bị cưỡng đoạt đã làmtăng tỷ lệ lây nhiễm ở các vùng có chiến tranh/xung đột. Nó đã huỷhoại cuộc sống của người phụ nữ và phá vỡ cuộc sống của gia đình và cộng đồng


Tuy nhiên, khi người phụ nữ nói ra nỗi khổ của họ, bản thân họ hoặc gia đình họ có thể phải chịu sự sỉ nhục. Phụ nữ mang thai thường phải xét nghiệm HIV trước khi sinh và kết quả, họ bị kết tội là tác nhân truyền HIV. Nhưng so với nam giới, họ ít nhận được sự điều trị hơn và cũng có khả năng bị tử vong cao hơn.

Theo Hai Phong

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video