Hãy nhìn phụ nữ bằng cặp mắt tinh tường chứ không phải là sự chiếu cố

21/10/2005
Bài phát biểu của bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội tại cuộc toạ đàm với các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể T.W nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.

“Năm 2005, Đảng ta 75 tuổi, Hội LHPNVN cũng 75 tuổi - điều đó nói lên rằng: Đảng đã quan tâm đến phụ nữ ngay từ khi vừa mới ra đời. Quan tâm, xây dựng đoàn thể phụ nữ, nông dân, thanh niên, công đoàn ngay từ những ngày đầu của cuộc Cách mạnh là sự khôn ngoan, khéo léo, tài tình của Đảng ta, vậy thì hà cớ gì ngày nay sự quan tâm đó lại không tiếp tục đưa lên theo cấp số nhân ?

Đảng quan tâm một, Nhà nước dựa vào một, chăm sóc, tạo điều kiện một thì sẽ thu hái lại hai (đây là tôi mới nói đến sự thu hái khiêm tốn nhất). Tôi có hai cái "xin" và một cái "hãy". Tôi xin Đảng đừng gọi là "chiếu cố phụ nữ" bằng cách kéo các tiêu chuẩn xuống để đưa được phụ nữ lên. Xin đừng nhìn phụ nữ với đôi mắt thương hại, cảm thông mà hãy nhìn phụ nữ bằng cặp mắt tinh tường, nhìn ra mặt mạnh, mặt yếu của phụ nữ (phụ nữ cũng có khá nhiều mặt yếu, trong đó kèn cựa chính là mặt yếu nhất), đừng nên lấy cái mà Đảng và Nhà nước cần thì phụ nữ không có, cái mà phụ nữ có thì Đảng và Nhà nước không cần. Tôi mạo muội thưa rằng: Đảng hãy mạnh dạn giao việc cho phụ nữ đi, phụ nữ sẽ cố gắng làm và làm tốt, đừng đánh giá phụ nữ khi chưa giao việc cho họ.

Thứ hai, tôi xin thưa với Nhà nước, trước hết là với Chính phủ: Hiện chỉ có 3 nữ Bộ trưỏng (Bộ Y tế, Bộ LĐ, TB&XH và Ủy ban Dân số, Gia đình, Trẻ em) trong số 26 thành viên Chính phủ, một số Bộ có thứ trưởng là phụ nữ...Tuy nhiên, nhiều Bộ, cơ quan ngang Bộ lẽ ra phải có phụ nữ tham gia lãnh đạo thì lại chưa hề có; nhiều nơi đã từng có phụ nữ tham gia lãnh đạo thì nay cũng không còn (tiêu biểu như Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ NN-PTNN, Bộ KHĐT...). Vậy thì tại sao vậy và tại sao không?

Tôi không biết là khi họp cơ quan lãnh đạo mà thiếu mất phần nửa của mình thì các đồng chí có áy náy không?

Đối với Quốc hội, phụ nữ tham gia đã tăng dần về tỷ lệ, số lượng, chất lượng qua mỗi nhiệm kỳ. Tuy nhiên, nhiệm kỳ khoá XI lại chưa phải là cao nhất so với 10 khóa trước. Nhiệm kỳ này tuy chưa hết nhưng Quốc hội đã chấp nhận đưa vào chương trình Luật Bình đẳng Giới do TW Hội LHPNVN soạn thảo và Ủy ban của chúng tôi là cơ quan thẩm tra dự thảo luật này. Đó là một sự thuận lợi. Tuy nhiên có được Quốc hội thông qua hay không, có được xã hội đồng tình hay không còn tùy thuộc vào chất lượng của dự án - chất lượng này không chỉ do cơ quan soạn thảo mà còn do cả cơ quan thâm tra của chúng tôi. Vậy thì cơ quan TW Hội LHPNVN và Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đều phải quyết tâm rất cao và đặc biệt là có sự ủng hộ của các cấp, các ngành. HIện nay không còn người cho rằng: Phụ nữ vẫn chưa bình đẳng hay sao mà đòi bình đẳng … nhưng đây không phải là đòi bình đẳng cho phụ nữ mà là bình đẳng cho giới cả nam và nữ

Đối với Hội LHPNVN: Hội phải tự mình cố gắng để làm sao “Đi được vào lòng người”, làm cho các cơ quan Đảng, Nhà nước thấy không có Hội phụ nữ là không được. "Không được" không phải vì luật, ”không được” không phải vì nể mà là không thể thiếu một nửa của mình. Làm sao cho lãnh đạo các Bộ, ban, ngành ở T.W Hội LHPN Việt Nam và địa phương bàn bạc vấn đề gì thuộc quốc kế dân sinh cũng đều thấy cần có ý kiến của Hội Phụ nữ, cũng giống như trong gia đình chồng là chủ hộ, chủ gia đình vẫn luôn bàn bạc công việc với vợ, mà có thuận vợ thuận chồng thì biển Đông tát cũng cạn. Hiện nay Hội LHPN Việt Nam đã có hơn 11 triệu Hội viên trên tổng số 42 triệu phụ nữtrong cả nước – đó không phải là con số nhỏ. Chính vì vậy, Hội càng phải làm sao để ở đâu có Hội Phụ nữ thì ở đó có vị thế của người phụ nữ, kể cả trong đối nội và đối ngoại, kể cả ở TW và địa phương, từ cơ quan lãnh đạo tới các tổ chức sản xuất, kinh doanh ở cơ sở. Như vậy cần phát triển tốt hơn, nâng cao chất lượng của từng hội viên. Có từng hội viên mạnh thì mới có tổ chức Hội mạnh.

Trong bất cứ công việc nào, phụ nữ phải là người tự chủ, có kiến thức đối với công việc mình làm. Đó cũng chính là trách nhiệm của tổ chức Hội chúng ta, đặc biệt là cấp cơ sở. Vì vậy, tôi thấy định hướng "tập trung đầu tư cho cơ sở" của Hội LHPNVN là rất đúng đắn, nên tiếp tục phát huy để tất cả phụ nữ đều có đủ kiến thức trong cuộc sống và trong gia đình.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video