Hiểm họa khôn lường từ việc tự ý dùng thuốc phá thai

14/04/2006
Ở Việt Nam, tỷ lệ phá thai được đánh giá là cao so với khu vực và thế giới: 83/1.000 phụ nữ trong tuổi sinh sản. Theo các bác sĩ sản khoa, việc tự ý dùng thuốc phá thai có nguy cơ tử vong rất cao

Chỉ với giá 7.000 đồng/viên Cytotec loại 200mg của hãng Pfizer (hiện được bán nhan nhản tạii các quầy dược ở Hà Nội), một nữ sinh lớp 11 trường THPT huyện Từ Liêm, Hà Nội đã dễ dàng mua và tự ý đặt vào cổ tử cung để đẩy cái thai mấy tuần tuổi ra ngoài.


Không may là em gái này đã bị băng huyết và phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Theo các bác sĩ, chỉ cần chậm thêm một chút chắc chắn bệnh nhân này sẽ không qua khỏi vì để sảy thai giữa chừng, nhau thai ra không hết, gây nhiễm trùng nặng bên trong.


Điều đáng buồn là cả gia đình lẫnnhà trường hoàn toàn không hay biết vì mọi việc đã ổn thỏa. Cơ sở điều trị cho em là tư nhân nên họ cũng cam đoan giữ kín.


Trường hợp của nữ sinh này không phải là cá biệt. Loại thuốc mà em gái này sử dụng có tên gọi là Misoprostol và được dùng để điều trị bệnh dạ dày, song do còn có tác dụng co bóp tử cung, gây sẩy thai nên các bác sỹ dùng nó để giúp phá thai tại các cơ sở y tế chuyên khoa. Trên thực tế, do phá thai bằng thuốc vừa nhanh vừa kín đáo nên rất nhiều người đã tìm hỏi mua, nhất là các cô các cậu tuổi tin.


Tuy nhiên, hậu quả của việc tự ý dùng thuốc Mifepristone là rất nghiêm trọng, Theo một bác sĩ ở Bệnh viện C, các nạn nhân dùng thuốc này rất dễ bị nhiễm trùng máu do vi khuẩn Clostridium sordellii gây ra và nếu không được cấp cứu kịp thời, chỉ trong vòng 30 phút, nguy cơ tử vong rất cao.


Ở Việt Nam, tỷ lệ phá thai dược đánh giá là cao so với khu vực và thế giới. Tỷ lệ nạo phá thai là 83/1.000 phụ nữ trong tuổi sinh sản, và tỷ suất nạo phá thai là 2,5 lần trên mỗi phụ nữ. Hàng năm có 1/2 đến 1/3 số ca thực hiện phá thai tại cơ sở y tế tư nhân mà cơ sở y tế công không kiểm soát được.


Theo Hội Sản phụ khoa Việt Nam, cứ năm ngày lại có một phụ nữ chết do nạo hút thai không an toàn. Hiện nay chưa có biện pháp quản lý các cơ sở nạo phá thai và đó cũng là nguyên nhân chính làm trở ngại cho việc hạ thấp tỷ lệ phá thai.


Phá thai bằng thuốc Mifepristone và Misoprostol là phương pháp phá thai an toàn, dễ thực hiện, ít đau và không phải can thiệp thủ thuật. Nhưng các bác sĩ sản phụ khoa luôn khuyến cáo chị em không được tự sử dụng thuốc, phải chọn lựa biện pháp tránh thai thích hợp.

 

(Theo Tuổi trẻ)

 

Theo Tuổi trẻ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video