Hiến máu an toàn vì sức khoẻ phụ nữ và trẻ sơ sinh

15/06/2007
Đây là chủ đề Ngày Thế giới tôn vinh những người hiến máu 14/6 năm nay

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), băng huyết là một trong 5 tai biến sản khoa chính, làm hơn 500.000 sản phụ trên thế giới tử vong mỗi năm do không được truyền máu kịp thời, 99% trong số họ là ở các nước đang phát triển.

 

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên, mỗi năm tại Việt Nam có hơn 300.000 người tham gia hiến máu tình nguyện, trong đó có người đã từng 50 lần tham gia hiến máu. Nguồn máu này đã cứu sống và mang lại hạnh phúc cho hàng nghìn bệnh nhân.

 

Với mục đích tôn vinh những người hiến máu, từ ngày 7-15/6, tại nhiều địa phương trong cả nước, Bộ Y tế phối hợp với WHO tổ chức chương trình Tôn vinh những người hiến máu Việt Nam năm 2007. Ngoài mục đích này, chương trình còn kêu gọi người dân trong nước tích cực tham gia hiến máu nhân đạo vì sức khoẻ phụ nữ, trẻ em và cộng đồng./.

Theo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video