Hiệu quả bước đầu hoạt động tài chính vi mô tỉnh Hà Nam

26/04/2014
khẳng định chiến lược phát triển tài chính vi mô của TW Hội LHPN Việt Nam đúng, trúng, đi vào đời sống thực tế của phụ nữ, góp phần tích cực thực hiện chương trình nông thôn mới.

Năm 2013, Hà Nam là một trong 8 tỉnh được TW Hội LHPN Việt Nam và Quỹ Unilever Việt Nam lựa chọn triển khai thực hiện chương trình tài chính vi mô. Ban thường vụ hội LHPN tỉnh đã tổ chức khảo sát và lựa chọn 02 xã Thanh Nguyên và Thanh Bình, huyện Thanh Liêm là đơn vị điểm để triển khai thực hiện.

Sau 5 tháng triển khai thực hiện chương trình tại xã Thanh Nguyên (từ tháng 10/2013), "Quỹ khởi đầu mới" bước đầu đã khởi sắc và đạt được những kết quả nhất định: tổ chức tập huấn, giới thiệu kiến thức, kỹ năng cơ bản về tín dụng, ý nghĩa, mục đích, mục tiêu của quỹ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo xã, cán bộ Hội cơ sở nắm được,; phổ biến quy trình vay vốn và lồng ghép kiến thức về mọi mặt, thực hiện thí điểm giải ngân cho 60 hội viên phụ nữ nông thôn xã Thanh Nguyên vay vốn đầu tư sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh phát triển kinh tế gia đình với số vốn trên 300 triệu đồng

Bước sang quý I năm 2014, trên cơ sở hoạt động điểm tại Thanh Nguyên, qua khảo sát nhu cầu hội viên, Ban quản lý Quỹ đã triển khai đồng loạt các hoạt động tuyên truyền mục mục tiêu, cơ chế vận hành cho toàn thể hội viên, phụ nữ tại xã Thanh Bình.

Với phương pháp tuyên truyền linh hoạt, sáng tạo, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ tín dụng và cán bộ Hội cơ sở nên đã thu hút đông đảo phụ nữ tham gia. Toàn xã đã có gần 100 chị em có nhu cầu vay vốn, trong đó đã có 47 chị được giải quyết vốn vay trong tháng 4/2014 để tập trung phát triển sản xuất với số tiền gần 300 triệu đồng.

Thông qua hoạt động của quỹ cho thấy nhu cầu vay vốn của phụ nữ nông thôn còn rất lớn, hầu hết chị em thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, có thu nhập thấp khó có điều kiện vay vốn tại các Ngân hàng, một số hộ có khả năng vay vốn được thì khó có điều kiện trả gốc và lãi trong cùng một thời điểm. Do vậy việc duy trì và phát triển quỹ tài chính vi mô là một giải pháp quan trọng và hết sức cần thiết, khẳng định chiến lược phát triển tài chính vi mô của Ban chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam là chủ trương đúng, sẽ đi vào đời sống thực tế của phụ nữ, góp phần tích cực thực hiện chương trình nông thôn mới hiện nay.

Hà Thị Minh Tâm - Ban quản lý "Quỹ khởi đầu mới" tỉnh Hà Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video