Hiệu quả Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật
Thời gian đầu hoạt động, CLB gặp không ít khó khăn: số người tham gia ít, nội dung sinh hoạt khô khan, nhận thức của chị em còn hạn chế. Ý thức được điều đó, Ban chủ nhiệm do đồng chí Chủ tịch Hội LHPN thị trấn làm chủ nhiệm đã họp, bàn biện pháp tháo gỡ. Cùng với việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phân công cụ thể cho từng thành viên, Ban chủ nhiệm còn xây dựng tủ sách pháp luật với nhiều đầu sách làm tài liệu tuyên truyền; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng các hình thức sinh động như: hái hoa dân chủ, sáng tác các tiểu phẩm, biểu diễn văn nghệ để chị em dễ hiểu, dễ nhớ, từ đó tích cực tham gia, đồng thời đi sâu vào các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân như Luật đất đai, Luật hôn nhân và gia đình để phổ biến cho chị em.
Mỗi tháng CLB sinh hoạt một lần, mời báo cáo viên của huyện, thị trấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho hội viên. Sau khi được nghe các văn bản pháp luật, chị em thảo luận, trao đổi để hiểu rõ hơn và tìm biện pháp tuyên truyền tới hội viên, gia đình và những người xung quanh. Xen kẽ phần phổ biến kiến thức là các tiết mục văn nghệ do chị em tự biên tự diễn, tránh sự nhàm chán, khô cứng. Lâu dần chị em thấy bổ ích, thiết thực đã tự nguyện tham gia. Đến nay đã có hơn 40 hội viên sinh hoạt thường xuyên. CLB đã tổ chức được gần 50 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật ở các chi hội, thu hút gần 2.000 lượt người tham gia.
Khi được hỏi về lợi ích của việc tham gia CLB phổ biến, giáo dục pháp luật, chị Vũ Thị Duyên, chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu Phúc Hương II cho rằng: Đến với CLB chị em không những hiểu rõ hơn về pháp luật từ đó vận động hội viên, gia đình, nhân dân thực hiện nghiêm túc chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước mà tại đây chị em còn được giao lưu học hỏi kinh nghiệm công tác hội và chăm sóc gia đình, giáo dục con cái tốt hơn.