Hiệu quả Dự án :”Tăng cường năng lực đào tạo nghề”

01/08/2005
Từ năm 2001- 2005, 11 Trung tâm dạy nghề thuộc Hội phụ nữ các tỉnh, thành phố: Nam Định, Lạng Sơn, Lào Cai, Bắc Kạn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nam, Nghệ An, Bến Tre, Cà Mau và Trung tâm phụ nữ và phát triển được Chương trình mục tiêu Quốc gia đầu tư Dự án “Tăng cường năng lực đào tạo nghề” với tổng kinh phí năm tỷ đồng.

Dự án đã thực hiện đúng mục tiêu mua sắm máy móc, thiết bị, tạo điều kiện cho hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm tại các Trung tâm của Hội phát triển mạnh trong những năm gần đây. Qua 5 năm thực hiện đã nâng cao chất lượng đào tạo các nghề: May công nghiệp, tin học, ngoại ngữ, nữ công gia chánh, dệt, may thổ cẩm... và mở thêm các nghề mới: Điện nông thôn, điện dân dụng, nghiệp vụ kế toán, khán hộ công, giúp việc gia đình, chế biến nông sản, thực phẩm, dệt, thêu xuất khẩu...

Để tăng cường dạy nghề cho lao động nữ, đặc biệt là đối với nhóm phụ nữ nông dân, dân tộc miền núi, các Trung tâm đã tổ chức dạy nghề lưu động tại cơ sở, nhờ đó số lao động được đào tạo nghề ngày càng tăng. Từ năm 2001 đến tháng 6/2005, 11 Trung tâm đã đào tạocho 43.552 người, trong đó 18.396 người được cấp chứng chỉ; 24.231 người có việc làm. Đặc biệt, tỷ lệ có việc làm đối với nghề may công nghiệp đạt cao (trên 90%). Tính riêng năm 2004, các trung tâm đã đào tạo nghề cho 9.897 người, tăng gần 1,8 lần so với năm 2001.

Tống Thị Trường

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video