Hiệu quả hoạt động dạy nghề xã Lương Sơn, Hoà Bình

19/09/2013
Thực hiện đề án dạy nghề của Chính phủ, Hội phụ nữ huyện Lương Sơn (Hoà Bình) đã tổ chức khảo sát, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng để tổ chức các lớp dạy nghề phù hợp với điều kiện của người dân và địa phương.

Với nhận thức đúng đắn về chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện nhà, Hội LHPN các cấp huyện Lương Sơn đã chủ động phối hợp với phòng kinh tế, Trung tâm dạy nghề huyện tổ chức được nhiều chương trình hướng nghiệp, dạy nghề thiết thực cho phụ nữ.

Năm 2007, Hội phụ nữ huyện đã phối hợp tổ chức được 13 lớp mây tre đan, làm chổi chít, làm gốm cho hơn 410 học viên của các xã Hoà Sơn, Liên Sơn, Tân Vinh, Thành Lập, Cao Răm, Trường Sơn, Cư Yên… Ngoài ra, Hội LHPN tổ chức tư vấn trực tiếp, hướng nghiệp cho 260 phụ nữ xã Liên Sơn (3 cuộc) và Hoà Sơn. Công tác tư vấn trực tiếp, hướng nghiệp đã góp phần “tháo gỡ” một phần khó khăn trong bước đầu chuyển đổi ngành nghề của phụ nữ trong vùng công nghiệp huyện.

Từ bước tạo đà này, nhiều cán bộ và hội viên đã có thêm nghề phụ trong lúc nông nhàn, nhiều chị đã phát huy khả năng làm nghề đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Nhiều mô hình tổ phụ nữ mây tre đan xuất khẩu xuất hiện, thu hút nhiều lao động trên địa bàn địa phương.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video