Hiệu quả mô hình Chi hội Phụ nữ mẫu

08/08/2012
Hiện nay, trên toàn tỉnh Khánh Hòa đã thành lập được 97 Chi hội Phụ nữ mẫu, thu hút hơn mười nghìn hội viên, phụ nữ tham gia sinh hoạt, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế và chia sẻ bí quyết xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng tổ chức Hội LHPN ngày càng vững mạnh.

Qua 1 năm triển khai thực hiện (từ tháng 5/2011 – 5/2012), mô hình Chi hội Phụ nữ mẫu đã được thành lập tại 65 xã, phường, thị trấn ở Khánh Hòa và đi vào hoạt động với 5 tiêu chí: Tổ chức sinh hoạt có chủ đề, nội dung phong phú, kỹ năng điều hành sinh hoạt tốt; hội viên sinh hoạt định kỳ 3 tháng 1 lần thường xuyên đạt trên 80% trở lên, trong đó lực lượng hội viên nòng cốt đạt 20%; hộ gia đình hội viên đạt tiêu chí gia đình “5 không 3 sạch” đạt 85% trở lên; hội viên phải đóng hội phí đầy đủ và có thẻ hội viên đạt 100%; có mô hình hoạt động sáng tạo. Các Chi hội Phụ nữ mẫu đều sinh hoạt rất đều đặn với nhiều nội dung phong phú như giao lưu văn nghệ, xây dựng các tiểu phẩm tuyên truyền công tác Hội, hái hoa dân chủ, thi đố vui có thưởng, trao đổi kinh nghiệm xây dựng gia đình, phát triển sản xuất, nuôi con khỏe dạy con ngoan, giúp đỡ phụ nữ nghèo... Qua đó, trung bình mỗi Chi hội thu hút 63% hội viên tham gia sinh hoạt, với tỷ lệ hội viên nòng cốt đạt 24,6%; có 80,7 hộ gia đình hội viên tham gia sinh hoạt đạt tiêu chí gia đình “5 không 3 sạch”; 96% hội viên đóng hội phí đầy đủ, tỷ lệ hội viên được phát thẻ đạt 88%.

Đặc biệt, nhiều Chi hội Phụ nữ mẫu có hình thức hoạt động sáng tạo, hiệu quả, sát với thực tế, tạo điều kiện cho các tầng lớp phụ nữ gặp nhau, gần gũi, trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi sản xuất, bí quyết xây dựng gia đình hạnh phúc, giúp đỡ chị em phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội vươn lên, ổn định cuộc sống. Điển hình là Chi hội thôn Thượng (Diên Lâm - Diên Khánh) với mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm” cùng chị em vượt khó; Chi hội Thuận Hòa (Cam Thuận - Cam Ranh) với phong trào quyên góp xây dựng “mái ấm tình thương” tặng chị em phụ nữ nghèo, vùng khó khăn; Chi hội Tân Khánh (Diên Khánh) với mô hình xử lý rác thải chống ô nhiễm môi trường; Chi hội Bến Lễ (Khánh Bình - Khánh Vĩnh) với mô hình “Trồng 1 cây, nuôi 1 con” để phát triển kinh tế gia đình...

Bà Nguyễn Thị Nhung - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Các Chi hội Phụ nữ mẫu hiện nay đều sinh hoạt có hiệu quả, nhờ đó, công tác Hội trong thời gian qua đã đổi mới được nội dung và phương thức hoạt động, huy động được tiềm năng, sức sáng tạo của lực lượng phụ nữ trong toàn tỉnh trong việc tham gia các phong trào thi đua, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

Trong quá trình triển khai thực hiện mô hình, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa luôn bám sát, xem xét, nghiên cứu và có hướng chỉ đạo, điều chỉnh phù hợp, sát với thực tế, giải quyết kịp thời những khó khăn mà Chi hội Phụ nữ mẫu gặp phải đồng thời đảm bảo cho các Chi hội sinh hoạt đạt hiệu quả, chất lượng và nâng dần sự đáp ứng đầy đủ 5 tiêu chí. Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa phấn đấu từ nay đến hết năm 2016, trên toàn tỉnh sẽ xây dựng được 300 Chi hội Phụ nữ mẫu hoạt động có hiệu quả, đúng với yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2011-2016

Minh Nghĩa – Ban TG Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video