Hiệu quả sau một năm thực hiện chương trình “Hỗ trợ phụ nữ Việt Nam cùng tiến bộ”

25/05/2010
Nhiều năm qua, Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam (Công ty P&G) tổ chức nhiều hoạt động thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ. Sau thành công của Quỹ “Cô Tấm ngày nay”, cùng với nhãn hàng “Downy một lần xả”, Công ty P&G và Hội LHPN Việt Nam đã triển khai chương trình “Hỗ trợ phụ nữ Việt Nam cùng tiến bộ”.

Với mục tiêu của chương trình “Giúp hội viên Hội LHPN Việt Nam ở các vùng còn khó khăn có thêm cơ hội để sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế gia đình, qua đó có thêm điều kiện và cơ hội để nâng cao vị trí của phụ nữ trong gia đình và xã hội”, nhãn hàng “Downy một lần xả” đã giúp 375 phụ nữ khó khăn ở 15 tỉnh/thành vay sản xuất, phát triển kinh tế (mỗi tỉnh/thành 50 triệu đồng), với tổng số tiền vay là 750 triệu đồng. Với nguồn vốn này, chị em đã đầu tư trồng cây ăn quả, cây tiêu, rau sạch, kinh doanh buôn bán nhỏ, phát triển chăn nuôi… Định kỳ hàng tháng, các nhóm vay vốn sinh hoạt lồng ghép trao đổi kinh nghiệm làm ăn để đồng vốn vay được sinh lời với tìm hiểu các kiến thức về phong trào phụ nữ và các hoạt động của Hội, về bình đẳng giới cũng như kiến thức nuôi dạy con...

Đánh giá sau một năm thực hiện cho thấy, chương trình hoạt động thực sự hiệu quả và mang ý nghĩa thiết thực, chị em sử dụng vốn vay đúng mục đích. Hơn 85% gia đình chị em vay vốn có đời sống kinh tế khá lên và qua những buổi sinh hoạt định kỳ đã giúp chị em tự tin, mạnh dạn hơn, vai trò và vị trí của chị em trong gia đình và xã hội được cải thiện rõ rệt.

Ngoài vay vốn, Công ty P&G cũng tặng chị em sản phẩm “Downy một lần xả” để giúp chị em hiểu thêm về tính tích cực của sản phẩm khi sử dụng như hương thơm bền lâu, tiết kiệm nước, sử dụng sản phẩm không ảnh hưởng đến da tay, đồng thời tiết kiệm được nhiều thời gian từ công việc giặt giũ.

Với hiệu quả, tác động tích cực của chương trình đem lại, Hội LHPN Việt Nam tiếp tục phối hợp với nhãn hàng “Downy một lần xả” tiếp tục cho chị em phụ nữ các xã trên vay tiếp với thời gian hai năm để có điều kiện phát triển kinh tế bền vững hơn. Hy vọng rằng, trong giai đoạn thực hiện tiếp theo, các thành viên vay vốn tiếp tục sử dụng vốn có hiệu quả, phát triển kinh tế gia đình, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu của chương trình “Hỗ trợ phụ nữ Việt Nam cùng tiến bộ”.

Ban Tổ chức TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video