Hiệu quả từ Câu lạc bộ “Phụ nữ tình nguyện ngày chủ nhật”
Nắm bắt được khó khăn của những bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện, tháng 3/2012, Hội LHPN phường Thuận Giao (Thuận An, Bình Dương) thành lập câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ tình nguyện ngày chủ nhật” với mục đích chung tay nấu những phần cơm miễn phí để san sẻ phần nào những thiếu thốn của bệnh nhân và gia đình họ. Sau hơn motọ năm hoạt động, CLB ““Phụ nữ tình nguyện ngày chủ nhật” đã nấu được hơn 5.000 suất cơm miễn phí với tổng số tiền hơn 80 triệu đồng dành cho các bệnh nhân tại BV Đa khoa thị xã Thuận An.
Chị Nguyễn Ngọc Đào, một trong những hội viên tham gia nhiệt tình vào CLB chia sẻ: “do đã không ít lần lui tới bệnh viện nên chúng tôi hiểu được nhữung khó khăn mà người bệnh và người thân phải trải qua. Có những hoàn cảnh khó khăn thì việc có được một phần cơm miễn phí cũng hết sức đáng quý. Tôi hy vọng việc làm nhỏ bé của mình có thể chia sẻ được phần nào những thiếu thốn của người bệnh”. Cứ như thế, vào sáng chủ nhật hàng tuần, hàng chục chị em lại tập trung lại với nhau, tự tay nấu nướng, gói ghém rồi trao các phần cơm miễn phí cho bệnh nhân và thân nhân đang chăm sóc họ. Không chỉ đóng góp sức lực, nhiều chị em còn ủng hộ tiền, vật phẩm để những suất cơm ngày càng được nhân lên theo thời gian.
Do ý nghĩa thiết thực nên mô hình nhận được sự quan tâm của các nhà hảo tâm. Không chỉ nhận được sự ủng hộ, đóng góp của các hội viên địa phương, CLB còn nhận được sự quan tâm của các chị em phụ nữ từ các địa phương khác đang sinh sống trên địa bàn. Điển hình như chị Nguyễn Thị Thúy đã ủng hộ gần 1 tấn gạo, chị Tư (quê Hậu Giang) ủng hộ số tiền mặt hơn 2 triệu đồng và 150kg gạo. Có nhiều chị đã ủng hộ hàng trăm miếng tàu hũ để nấu thức ăn… Chị Mai Thị Phượng, Chủ tịch Hội LHPN phường Thuận Giao (Thuận An, Bình Dương) chia sẻ: “Qua một thời gian thực hiện thì thấy rằng đây là một việc làm vô cùng ý nghĩa, các hội viên phụ nữ đã không quản ngại khó khăn, bằng tấm lòng của mình đã san sẻ được phần nào những khó khăn của người bệnh. Hy vọng, trong thời gian tới sẽ nhận được sự quan tâm hơn nữa từ các cấp chính quyền để mô hình có thể họat động lâu dài và mang lại hiệu quả cao”.