Hiệu quả từ chương trình tài chính giúp phụ nữ thoát nghèo

16/03/2013
Là một trong 3 thỏa thuận hợp tác chiến lược của Unilever Việt Nam với các bộ, ngành trong lĩnh vực vệ sinh sức khỏe, phát triển giáo dục cho trẻ em và nâng cao quyền năng phụ nữ.

Dự án được triển khai từ tháng 8/2006 với mục đích tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho phụ nữ nghèo và người dân; nâng cao sức khỏe phụ nữ và trẻ em thông qua cải thiện môi trường, thực hiện hành vi đúng trong vệ sinh cá nhân; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công tác viên của Hội Phụ nữ...

Sau 5 năm  đồng hành cùng với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, dự án đã bao phủ trên 42 tỉnh thành với hơn 3.5 triệu chị em phụ nữ  được hưởng lợi trực tiếp từ chương trình và tổng kinh phí huy động lên tới 100 tỷ đồng. Đây là một trong những chương trình cộng đồng có quy mô lớn nhất mà Quỹ Unilever Việt Nam tài trợ và triển khai cùng với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Chương trình có ý nghĩa  và có tác động xã hội rất lớn vì rất nhiều chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự giúp đỡ, vươn lên làm chủ cuộc sống.

Ngoài việc thay đổi nhận thức của người dân về phát triển kinh tế, TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Quỹ Unilever Việt Nam đang sát cánh cùng Hội Phụ nữ 7 tỉnh  thành lập tổ chức tài chính vi mô  hoạt động độc lập, minh bạch, chuyên nghiệp và tự vững  với mục tiêu giúp đỡ được hàng chục nghìn  hộ gia đình nghèo tiếp cận vốn vay, phát triển kinh doanh, từng bước , cải thiện cuộc sống của mình trong 5 năm tới.  Tính đến nay, Chương trình tổ chức được hơn 1.000 khóa đào tạo kỹ thuật và nâng cao năng lực cho hơn 55.500 người dân và cán bộ hội, và gần 14.500 người đã được vay vốn với tổng vốn quay vòng lên tới gần 50 tỷ đồng. Quỹ Unilever đã giúp  thành công 3 tỉnh  Thanh Hóa, Ninh Bình, Quảng Bình thành lập được Quỹ Xã Hội hoạt động theo hướng tài chính vi mô chuyên nghiệp. Dự kiến trong đầu năm 2013, Bến Tre và  Lào Cai cũng được Ủy Ban Nhân dân tỉnh chấp thuận thành lập Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển.

Quỹ Unilever Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng dự án này sang các tỉnh khác và mục tiêu đến năm 2020 sẽ giúp đỡ hơn 100,000 chị em phụ nữ tiếp cận chương trình tín dụng vi mô để có thể chủ động phát triển mô hình kinh doanh nhỏ của mình.

Theo baocongthuong.com.vn (PH)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video