Hiệu quả từ CLB “gia đình hạnh phúc”

29/11/2016
Tháng 11/2012, câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc” tại xã Sơn Định (huyện Chợ Lách, Bến Tre) được thành lập với sự tham gia của 5 cặp vợ chồng trên địa bàn. Hàng tuần, các thành viên trong câu lạc bộ (CLB) gặp nhau giao lưu, sinh hoạt. Buổi sinh hoạt nào cũng thu hút đông đủ các thành viên tham gia.

Nội dung sinh hoạt của CLB khá phong phú như tuyên truyền và thông tin đến các thành viên vềđường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trang bị cho các thành viên kiến thức phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình… Bên cạnh nói chuyện chuyên đề, các thành viên còn được giao lưu văn nghệ, được trao đổi kinh nghiệm trong chăn nuôi sản xuất. Ban Chủ nhiệm CLB đã xây dựng quy chế hoạt động cụ thể và từng năm có sự thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. CLB cũng thành lập được Quỹ tương trợ giúp các thành viên khó khăn để phát triển kinh tế gia đình.

Thông qua những buổi sinh hoạt, các thành viên không những có thêm kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho bản thân mà còn được chia sẻ bí quyết giữ gìn hòa khí trong gia đình để nhà cửa luôn êm ấm, kinh nghiệm nuôi dạy con, nhất là trẻ vị thành niên, kinh nghiệm vận động nam giới chia sẻ việc nhà…

Đến nay, CLB đã phát triển được 20 cặp vợ chồng (40 thành viên) tham gia, sinh hoạt luôn phiên tại nhà từng thành viên. Các thành viên CLB với điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, độ tuổi khác nhau, có người là cán bộ công viên chức, có người là thợ mộc, thợ hồ, nông dân… nhưng tất cả đều rất vui vẻ, hòa đồng trong những buổi sinh hoạt, cùng xây dựng CLB ngày càng phát triển, hoạt động hiệu quả.

Theo Minh Nguyệt - Báo Phụ nữ Việt Nam (HM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video