Hiệu quả từ mô hình CLB “Cánh đồng đạt giá trị kinh tế cao”

19/10/2009
Thăm “Cánh đồng đạt giá trị kinh tế cao” của chi Hội LHPN Hưng Nhân (xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân) nhân dịp về dự sinh hoạt và học tập kinh ngiệm của chị em, nhìn những bông lúa đang độ uốn câu, trĩu hạt đang vào mùa vàng, tắm mình trong nắng, chúng tôi ai nấy đều vô cùng phấn khởi với những thành tích mà các chị đạt được.

Vùng quê Nhân Mỹ- Lý Nhân cũng như bao vùng quê khác là một xã thuần nông, diện tích canh tác nhiều nhất huyện, bình quân 4,2 sào bắc bộ/khẩu. Xưa kia, con gái lấy chồng về Nhân Mỹ ai cũng sợ vì ruộng nhiều, cày cấy quanh năm vất vả mà vẫn thiếu ăn bởi giá trị sản xuất nông nghiệp thấp. Trong những năm gần đây, xã không còn người đói. Mọi thay đổi đều bắt nguồn từ việc thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh uỷ về chuyển dịch cơ cấu cây trồng và góp phần tích cực xoá hẳn hộ nghèo bằng những việc làm cụ thể. Tháng 8/2006, Hội LHPN xã đã tham mưu đề xuất với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương cho ra mắt CLB “cánh đồng đạt giá trị kinh tế cao” ở chi 1 thôn Nhân Hưng với 64 thành viên.

 

Từ ngày thành lập đến nay, CLB luôn duy trì sinh hoạt đều đặn 3 tháng 1 lần. Đến với CLB, các chị được tập huấn áp dụng nhiều kiến thức chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó, các chị còn lồng ghép các nội dung của các nhiệm vụ công tác hội như tuyên truyền chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước, kiến thức về chăm sóc sức khoẻ, phòng chống các tệ nạn xã hội, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con em trong gia đình… Nhờ có kiến thức về khoa học kỹ thuật, các chị đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật đưa những giống cây trồng có giá trị hàng hoá, năng suất cao, chất lượng tốt để đáp ứng nhu cầu thị trường như cây lúa tám, nếp thơm, dưa xuất khẩu, bí xanh, đậu tương vào thâm canh trên diện tích đất canh tác là 26 mẫu.

 

Đặc biệt, CLB còn luôn đổi mới phương thức và cải tiến lối làm ăn nhằm giải phóng sức lao động cho chị em, giảm chi phí đầu tư, giảm ngày công lao động vẫn đem lại hiệu quả kinh tế cao như việc áp dụng kỹ thuật lúa gieo thẳng. Áp dụng biện pháp này, các chị cho biết, lợi ích của gieo thẳng giảm được chi phí ngày công lao động, chi phí phân bón, thuốc trừ sâu; năng suất cao(đạt 60 đến 70 khóm/m2), trên cùng một diện tích so với cấy tay đã tăng từ 15 đến 20 kg. Gieo thẳng tập trung được một loại giống độ đồng đều cao, gặt tập trung đảm bảo thời vụ tập trung cho vụ sau.

 

Những năm đầu mới thành lập, CLB còn gặp nhiều khó khăn nhưng với 2 vụ lúa và 1 vụ đông CLB cũng đã đạt được 50 triệu/ha, năm tiếp theo đạt 80 triệu/ha. Năm nay, các chị ước tính sẽ đạt 120triệu/ha.

 

Một điều đáng nói ở đây là các chị luôn là những người gương mẫu trong áp dụng khoa học kỹ thuật, mày mò thử nghiệm, khi thành công lúc thất bại không nản chí, bắt nhịp nhanh, thay thế kịp thời con giống cây trồng. Hơn thế nữa, các chị luôn là những người tiên phong áp dụng khoa học kỹ thuật mới ngay trên mảnh đất của gia đình mình và tuyên truyền vận động mọi người trong thôn, trong xã cùng làm theo./.

Thu Nguyệt
Hội LHPN Hà Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video