Hiệu quả từ mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm” của Hội Phụ nữ Vùng 5 Hải quân

08/03/2020
Mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm” đã phát huy hiệu quả thiết thực trong việc giúp đỡ hội viên, xoa dịu nỗi đau nhiều hoàn cảnh bất hạnh, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương và xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.
Chị em Hội Phụ nữ Vùng 5 thăm, tặng quà các gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thời gian qua, Hội Phụ nữ Vùng 5 Hải quân đã có nhiều phong trào, mô hình hay trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm”. Mô hình này đã phát huy hiệu quả thiết thực trong việc giúp đỡ hội viên, xoa dịu nỗi đau nhiều hoàn cảnh bất hạnh, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương và xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.

Gia đình chị Nguyễn Thị Nhung ngụ khu phố 6, thị trấn An Thới, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị sinh được 3 người con, nhưng đứa con lớn lại không may bị bệnh bại não từ nhỏ. Chồng chị hiện đang phải điều trị dài ngày vì căn bệnh thoát vị đĩa đệm. Bao nhiêu tiền bạc dành dụm, vay mượn, anh chị đều dành vào việc chữa bệnh cho con nên kinh tế kiệt quệ. Biết được hoàn cảnh éo le của chị Nhung, Hội Phụ nữ Vùng 5 Hải quân thường xuyên đến thăm, động viên gia đình.

Bày tỏ trước những việc làm và nghĩa cử cao đẹp của Hội Phụ nữ Vùng 5, chị Nhung xúc động: “Tôi và gia đình cảm thấy rất ấm lòng trước sự quan tâm, giúp đỡ của các chị Hội Phụ nữ Vùng 5 Hải quân. Những tình cảm ấm áp của các chị đã giúp gia đình tôi vơi bớt khó khăn, có thêm động lực, điều kiện để chăm sóc con cái”.

Cũng có hoàn cảnh khó khăn như gia đình chị Nhung, từ khi phát hiện căn bệnh hội chứng thực bào máu vào năm 2017, Đại úy QNCN Lường Thị Mai, hội viên Hội Phụ nữ Vùng 5 đã trải qua những ngày tháng đầy gian nan, thử thách. Chị Mai cho biết, những ngày đầu nằm viện xạ trị hóa chất, lúc nào chị cũng mệt mỏi, tinh thần suy sụp, cũng may trong hoàn cảnh ấy, chị và gia đình đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đơn vị, trong đó, có sự động viên chia sẻ kịp thời của các chị em trong Hội. Nhờ đó mà chị đã có thêm nghị lực để chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo đang mang trong mình.

Ban chấp hành Hội Phụ nữ Vùng 5 thăm, tặng quà hội viên bị bệnh hiểm nghèo. 

Số tiền quỹ vốn dùng để giúp đỡ hội viên hay những hoàn cảnh khó khăn như gia đình chị Nhung bắt nguồn từ mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm” được Hội Phụ nữ Vùng 5 triển khai từ năm 2018. Mỗi tháng, mỗi hội viên chỉ bỏ heo đất 20 nghìn đồng, nhưng mô hình tiết kiệm này lại thật sự hiệu quả, mang đến những giá trị nhân văn tốt đẹp.

Thượng úy QNCN Trần Thị Thu Hà, hội viên Hội Phụ nữ Vùng 5 chia sẻ: Nhận thức sâu sắc giá trị, ý nghĩa nhân văn của mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm”, chị Hà cùng với các hội viên khác đã nhiệt tình hưởng ứng với suy nghĩ nhiều nhỏ góp lại thành to để giúp đỡ chị em lúc ốm đau, bệnh tật hay những người có hoàn cảnh khó khăn cho họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm” của Hội Phụ nữ Vùng 5 đã giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh với số tiền trị giá hàng chục triệu đồng. Những phần quà hỗ trợ tuy không lớn nhưng vô cùng ý nghĩa, đã kịp thời chia sẻ, khích lệ, động viên chị em nỗ lực phấn đấu, chiến thắng bệnh tật, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Thiếu tá QNCN Trần Thị Lệ Giang, Chủ tịch Hội Phụ nữ Vùng 5 cho biết: Trong năm 2020, Hội tiếp tục duy trì mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm” để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nhất là đối với các hội viên mắc bệnh hiểm nghèo và trẻ em khuyết tật trên địa bàn đóng quân. Ngoài ra, Hội còn xác định xây dựng thêm những mô hình tiết kiệm mới, đồng thời huy động các nguồn vốn vay ưu đãi để tạo điều kiện cho các hội viên phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Đại tá Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng 5 Hải quân cho biết: Mô hình nuôi heo đất tiết kiệm của Hội Phụ nữ Vùng 5 là điểm sáng trong việc cụ thể hóa phong trào thi đua thực hành tiết kiệm theo gương Bác ở đơn vị thời gian qua. Mô hình này không chỉ mang đến những giá trị nhân văn cao đẹp mà còn giúp chị em thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Phụ nữ Hải quân đoàn kết-sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới.

Trở về với nhiệm vụ quen thuộc hằng ngày, các hội viên Hội Phụ nữ Vùng 5 Hải quân lại say mê, miệt mài làm công việc chuyên môn, chắt chiu từng đồng để tiết kiệm động viên nhau những lúc ốm đau, hoạn nạn. Những việc làm giản dị, đầy tính nhân văn của các chị đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần đem đến những niềm vui, nụ cười cho biết bao người có hoàn cảnh khó khăn.

QĐND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video