Hiệu quả từ một phong trào

14/09/2006
Sau 5 năm thực hiện, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”

đã được các cấp Hội LHPN Hải Phòng chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện với những mô hình, cách làm sáng tạo, sát cơ sở nên phong trào đã đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực.

Ngay sau khi phát động phong trào, đã có 339.206 hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện (đạt 95%). Năm 2002, đã có 196.573 chị, năm 2006 có 346.701 chị đạt tiêu chuẩn “Phụ nữ tích cực học tập”. Hiện nay, Hải Phòng có 9 chị có trình độ tiến sĩ, 146 chị trình độ thạc sĩ, 4000 chị có trình độ cao học, 14.436 chị có trình độ đại học, cao đẳng. Tiêu biểu cho thi đua tích cực học tập là các chị: thạc sĩ Vũ Tuyết Hương-trường Đại học Hàng hải Việt Nam, chị Ngô Thị Chính, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Đức Cảnh, huyện Kiến Thuỵ; chị Ngô Thị Thu Hà, xã Hợp Thành, huyện Thuỷ Nguyên vừa tham gia công tác Hội vừa theo học đại học; hội viên Ngô Thị Lụa, xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng quyết tâm khắc phục khó khăn, theo học trung cấp thuỷ sản để cùng chồng con áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển trang trại nuôi trồng thuỷ sản.

Hưởng ứng phong trào “lao động sáng tạo”, “giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, các cấp Hội đã khai thác được 244 tỷ đồng vốn cho 58.705 lượt hội viên vay để phát triển kinh tế gia đình. Bằng ý chí và nghị lực của bản thân, được các cấp Hội quan tâm, động viên, giúp đỡ, nhiều chị em đã nỗ lực vươn lên, năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, công tác và học tập. Nhiều chị đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Năm 2002 có 157.258 chị, năm 2006 có 284.295 chị đạt tiêu chuẩn “Lao động sáng tạo”. Tiêu biểu là chị Phạm Thị Hương Lan, Phó Tổng giám đốc Công ty Sơn Hải Phòng, 15 năm liền được cấp Bằng lao động sáng tạo; các chị Phạm Thị Huy, xã Phục Lễ, huyện Thuỷ Nguyên; Nguyễn Thị Lộc, xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng; Vũ Thị Nhiên, xã Tân Phong, huyện Kiến Thuỵ...là những phụ nữ nghèo đã mạnh dạn thay đổi cách làm ăn, chuyển hướng sản xuất cấy lúa cao sản, chăn nuôi, đấu thầu đầm hồ nuôi trồng thuỷ sản, làm dịch vụ, đã thu nhập từ 40 triệu đến 100 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho hàng chục lao động. Tỷ lệ hội viên đạt tiêu chuẩn “Gia đình hạnh phúc” năm 2002 đạt 59%, năm 2006 tăng, đạt 75%. Tiêu biểu là chị Lưu Thị Sỡi, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, chồng chết, nhà nghèo, 2 con nhỏ nhưng chị đã vượt lên số phận nuôi 2 con ăn học, cháu lớn đã tốt nghiệp đại học, cháu thứ hai đang học trường cao đẳng. Chị Nguyễn Thị Thạo, thị trấn Vĩnh Bảo, chồng ốm yếu, con nhỏ, mình chị tảo tần thuốc thang chữa bệnh cho chồng, nuôi 2 con ăn học. 2 con gái chị luôn là học sinh giỏi xuất sắc, trong đó, cháu lớn học trường Trung học phổ thông năng khiếu Trần Phú, nhiều năm đoạt giải nhất môn toán cấp thành phố, năm học 2003-2004, cháu nhận được học bổng Anh quốc trị giá 23.000 USD, cháu thứ hai là học sinh giỏi cấp thành phố, đoạt huy chương bạc toán tuổi thơ cấp quốc gia..

Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào, đã có 124.564 chị đạt 3 tiêu chuẩn cấp cơ sở, 37.016 chị đạt cấp quận, 9.972 chị đạt cấp thành phố và 1.193 chị đạt cấp Trung ương. Phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho cán bộ, hội viên Phụ nữ thành phố Hải Phòng và Quận Hồng Bàng; tặng Bằng khen cho 26 đơn vị và 31 cá nhân. Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 23 cá nhân; Thành hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng tặng Giấy khen cho 16 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào trong những năm tới, các cấp Hội Phụ nữ thành phố cần tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là: tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ và hội viên về ý nghĩa và nội dung của phong trào, xây dựng ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống của phụ nữ Hải Phòng; tiếp tục tổ chức tốt phong trào “phụ nữ tích cực học tập” để nâng cao trình độ hiểu biết, kiến thức cho chị em với các cách làm sáng tạo, hiệu quả cao; đặt biệt phát động mạnh mẽ phong trào thi đua nữ doanh nghiệp Hải Phòng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; hết sức coi trọng, phát huy vai trò của tổ chức Hội, cán bộ Hội trong tổ chức phong trào; thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp uỷ, chính quyền các cấp./.
Theo Báo ĐCS

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video