Hiệu quả từ những lớp dạy nghề miễn phí

13/11/2013
Được dạy nghề miễn phí; cung cấp dụng cụ học nghề; trợ vốn, tạo việc làm sau khóa học… là những “món quà” Hội dành cho chị em hội viên phụ nữ (HV PN).

Thoăn thoắt xỏ từng hạt cườm nhỏ xíu thành những con thú ngộ nghĩnh, chị Nguyễn Thị Hà (50 tuổi, ngụ P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM) – học viên lớp kết cườm tại Trường trung cấp nghề Lê Thị Riêng phấn khởi: “Mới học thời gian ngắn nhưng tôi đã làm được khá nhiều sản phẩm. Nhờ Hội PN phường giới thiệu nhiều mối đặt hàng tôi cũng có thu nhập trên hai triệu đồng/tháng”.

Là PN đơn thân, chị Hà làm đủ thứ nghề từ giúp việc nhà đến buôn bán hàng ăn... để có tiền nuôi hai con ăn học. Có tuổi, sức khỏe kém, trong lúc chị đang tìm việc làm phù hợp thì được Hội giới thiệu học nghề miễn phí.

Các lớp học cắt, uốn tóc miễn phí được Hội LHPN Q.Bình Thạnh, TP.HCM khai giảng liên tục. Học viên đủ mọi lứa tuổi. Sau khóa cơ bản trong ba tháng, HV có nhu cầu sẽ được học các lớp nâng cao.

Nhiều chị em học xong, không chỉ được giới thiệu việc làm mà còn có thể mở tiệm. Sau khi học các lớp làm tóc do Hội tổ chức, Nguyễn Thị Kim Trang (23 tuổi) đã mở tiệm tóc tại 110E/15 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Q.Bình Thạnh. Trang khoe, tiệm mới mở nhưng khá đông khách, với mức thu nhập khoảng bảy triệu đồng/tháng.

Sau khi tái hòa nhập cộng đồng, chị Vân (Q.Bình Tân, TP.HCM) vẫn còn nhiều mặc cảm. Khi được cán bộ Hội đến tận nhà thăm hỏi, động viên tham gia lớp học nấu ăn miễn phí tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP, chị liền đăng ký. Khóa học kết thúc, chị Vân còn được Hội giới thiệu việc làm.

Hiện, các cấp Hội cơ sở thuộc Hội LHPN TP đang tổ chức hàng trăm khóa học làm móng, kết cườm, may gia công, đan lát… Học viên không chỉ HV PN mà còn có PN ngoài Hội, nam giới. Những lớp học miễn phí ấy dường như đã trở thành thế mạnh của riêng Hội, là chất keo gắn kết HV với Hội, là nhịp cầu đưa chị em “ngoại đạo” tìm hiểu và tham gia tổ chức Hội.

Bà Phạm Ngọc Hiền, Phó giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Hội LHPN TP cho biết: “Hỗ trợ HV học nghề, tạo việc làm là nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN. Tùy từng địa bàn và nhu cầu học nghề của PN mà Hội tổ chức các lớp nghề phù hợp.

Những hộ gia đình nằm trong diện nghèo có mã số, PN khuyết tật, PN nằm trong nhóm chuyển đổi ngành nghề sẽ được miễn phí 100%. Trong thời gian học, HV được hỗ trợ nguyên vật liệu, dụng cụ; giao hàng gia công tại nhà. Sau khóa học, Hội LHPN TP sẽ cấp chứng chỉ nghề, đồng thời giới thiệu việc làm, tư vấn, hướng dẫn chọn nghề phù hợp theo yêu cầu HV; cho vay vốn lãi suất thấp…”.

HV PN muốn tham gia học nghề miễn phí của Hội có thể tìm hiểu thông tin tại Hội PN gần nhất, hoặc liên hệ Trung tâm Giới thiệu việc làm Hội LHPN TP, số 8 Ngô Thời Nhiệm, Q.3, TP.HCM.

Theo phunuonline

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video