HIV là trở ngại lớn nhất của việc phòng chống lao

24/03/2006

Mặc dù Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá cao về chất lượng phòng chống lao nhưng số bệnh nhân vẫn tăng không ngừng. Một trong những yếu tố kìm hãm hiệu quả của chương trình phòng chống lao là sự gia tăng số người nhiễm HIV.

Ông Đinh Ngọc Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi trung ương cho biết, HIV hủy hoại sức đề kháng của cơ thể, làm những người nhiễm vi trùng Koch dễ phát thành bệnh lao hơn. Ở những người đồng nhiễm HIV/lao, nguy cơ phát triển thành bệnh lao cao gấp 30 lần so với người nhiễm lao đơn thuần.


Đại dịch HIV làm tăng ít nhất 30% số bệnh nhân lao trên toàn cầu. Tại Việt Nam, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm bệnh nhân lao tăng đáng báo động, hiện đã lên tới 4,3%. Tại 10 tỉnh thành, tỷ lệ này đã vượt trên 5%; trong đó cao nhất là Hải Phòng, Bình Dương, TP HCM và Hà Nội (8-14%). Virus HIV làm tăng nguy cơ tử vong và giảm khả năng chữa khỏi của bệnh nhân lao. Khảo sát tại TP HCM cho thấy, chỉ 50% số bệnh nhân lao nhiễm HIV được điều trị khỏi, trong khi ở những bệnh nhân lao khác, tỷ lệ này xấp xỉ 90%.


Sự gia tăng số người nhiễm HIV làm giảm nghiêm trọng hiệu quả của chương trình phòng chống lao. Theo ông Sỹ, mặc dù liệu pháp DOTS (phương pháp trị lao hiệu quả nhất hiện nay) được bao phủ hầu khắp các địa phương nhưng số người mắc lao được phát hiện vẫn năm sau cao hơn năm trước. Mỗi năm, Việt Nam có thêm khoảng 145.000 bệnh nhân lao mới và căn bệnh này cũng cướp đi sinh mệnh của gần 21.000 người. 


Ngoài sự gia tăng HIV, tình trạng kháng thuốc cũng là nguyên nhân hàng đầu vô hiệu hóa các nỗ lực thanh toán bệnh lao
. Hơn 1/3 số bệnh nhân lao có kháng thuốc và khoảng 3% kháng đa thuốc; hậu quả của việc điều trị không đúng. Ông Đinh Ngọc Sỹ cho biết, quy trình điều trị lao phải kéo dài ít nhất 6 tháng; nhưng bệnh nhân thường bỏ trị sau một thời gian ngắn dùng thuốc khi thấy đã giảm triệu chứng. Và khi bệnh phát trở lại, việc điều trị sẽ cực kỳ khó khăn, thậm chí không hiệu quả do vi khuẩn lao đã nhờn với thuốc cũ. Ở những bệnh nhân lao kháng đa thuốc, chi phí chữa bệnh sẽ cao gấp trăm lần so với trường hợp chưa kháng. Ông Sỹ cũng cho biết, việc điều trị không đúng làm cho số người mắc lao mạn tính ngày càng lớn và hiện chưa có đường lối điều trị cho những bệnh nhân này.


Các chuyên gia cũng rất lo ngại về tình hình gia tăng bệnh lao tại các trung tâm giáo dưỡng dành cho người nghiện ma túy và gái mại dâm. Tỷ lệ mắc lao ở đây cao gấp nhiều lần so với cộng đồng, đặc biệt số bệnh nhân kháng thuốc. Các trung tâm này được ví như quả bom về lao, có thể bùng nổ ra cộng đồng nếu không có biện pháp quản lý chặt chẽ và điều trị hiệu quả.

 

 

Thanh Nhàn
(VnExpress)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video