Hỗ trợ hơn 400 triệu cho các gia đình gặp rủi ro

06/05/2009
Tính từ tháng 8/2008 (thời điểm triển khai sản phẩm) đến nay, Quỹ Tình Thương đã hỗ trợ hơn 400 triệu cho hơn 300 hộ gia đình thành viên tham gia gói sản phẩm Tương trợ gia đình.

Mỗi thành viên tham gia đóng góp mỗi tuần 1.000 đồng sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng 1 lần khi ốm phải nằm viện; hỗ trợ 3 triệu đồng tiền nếu không may qua đời; hỗ trợ 1 triệu đồng nếu chồng hoặc con qua đời. Bên cạnh đó, thành viên còn được tham gia tương trợ vốn vay bằng việc đóng phí 0.4%/năm với mỗi món vốn vay và nhận được sự hỗ trợ bằng 100% món vốn vay khi gặp rủi ro.

Trường hợp chị Trần Thị Hiền ở thôn Cốc Ngang - xã Ngũ Lão - huyện Kim Động - tỉnh Hưng Yên là một ví dụ điển hình cho sự hỗ trợ này. Chị là thành viên của Quỹ Tình Thương tham gia gói sản phẩm Tương trợ gia đình. Tổng số tiền đã đóng góp vào Quỹ là 106.000 đồng. Tháng 2 năm 2009, chị không may bị tai nạn qua đời, gia đình chị đã được Quỹ hỗ trợ hỗ trợ tổng số tiền lên tới 20.750.000 đồng để trang trải tiền vay và chi phí mai táng.

Có thể nói, đây là gói sản phẩm mới nhằm tăng mức hỗ trợ cho thành viên gặp khó khăn, nâng cao tính tương thân, tương ái giữa các chị em phụ nữ. Gói sản phẩm Tương trợ gia đình được các chị em hưởng ứng và tham gia đóng góp 100% ở tất cả các địa bàn có Quỹ Tình Thương hoạt động.

Nguyễn Hà - Quỹ TYM

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video