Hỗ trợ miền Trung tái thiết cuộc sống sau lũ

16/11/2020
Khi bão lũ qua đi, để lại bao khó khăn, vất vả chồng chất lên cuộc sống người dân ở các tỉnh miền Trung, một lần nữa tinh thần đoàn kết, nhân ái dân tộc lại được thắp lên, lan tỏa bằng những hành động thiết thực, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn.
Hội LHPN tỉnh Bắc Giang trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Bình

- Phụ nữ Bắc Giang hỗ trợ Quảng Bình tái thiết cuộc sống sau lũ

Trong đợt lũ vừa qua, Quảng Bình là một trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hội Nữ doanh nhân, Hội bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang đã đến thăm, trao quà hỗ trợ phụ nữ và người dân Quảng Bình khắc phục khó khăn, tái thiết cuộc sống sau lũ.

Đoàn công tác đã đến thăm và hỗ trợ 02 mô hình sinh kế giúp phụ nữ tỉnh Quảng Bình tu sửa nhà cửa và tái sản xuất sau lũ trị giá 200 triệu đồng; hỗ trợ trường Tiểu học Liên Thủy 2 (huyện Lệ Thủy), trường Tiểu học Liên Sơn; trường Tiểu học Đồng Hóa (huyện Tuyên Hóa) mỗi trường 20 triệu đồng tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm như sữa, mì tôm, áo quần, giày dép, giúp nhà trường và học sinh khắc phục khó khăn, ổn định việc dạy và học sau lũ.

Đoàn cũng đã đến thăm và trao tặng 4,3 tấn gạo; 400 thùng mì tôm; 02 tạ mì gạo… và các nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân tại các xã Mai Hóa, Đồng Hóa (huyện Tuyên Hóa) thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thủy). Ngoài ra, tại các điểm đến, Hội nữ doanh nhân tỉnh Bắc Giang cũng đã hỗ trợ 138 hộ phụ nữ khó khăn mỗi hộ 1 triệu đồng.

Tổng trị giá tiền mặt và đồ dùng hỗ trợ đạt trên 1 tỷ đồng.

 - Phụ nữ Anh Nhơn, Bình Định: Gần 300 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung và hội viên, phụ nữ nghèo vùng cao bị thiệt hại sau cơn bão

Phụ nữ thị xã An Nhơn chuẩn bị đồ mang vào miền Trung cứu trợ

Thực hiện lời phát động của UBMTTQ Việt Nam kêu gọi người dân cả nước cùng hướng về miền Trung khắc phục sau cơn lũ vào tháng 9/2020, Hội LHPN thị xã An Nhơn, Bình Định đã kêu gọi các mạnh thường quân, cán bộ, hội viên phụ nữ ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt, nhất là các tỉnh Bắc Trung Bộ. Qua nửa tháng kêu gọi, Hội đã nhận được sự hỗ trợ với các hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết: 600 kg gạo, 750 thùng mỳ tôm, 3.000 cây bánh tét, 2.000 bộ sách giáo khoa các cấp, 200g vở, 350 lốc nước uống, 30 thùng sữa, 7 tạ rau, củ, quả; 300 chai tinh dầu sả, 300 kg đường, 400 chai nước mắm, 50 ràng bánh tráng, 50 kg bún gạo, 6 tấn quần áo, chăn màn mới và cũ…trị giá gần 300 triệu đồng. Hội đã tổ chức 3 chuyến xe đi Quảng Bình, Quảng Trị và Hà Tĩnh, trực tiếp cán bộ Hội LHPN xã, phường tham gia và phát tận tay người dân vùng lũ. Cũng trong dịp này, câu lạc bộ nữ tiểu thương của thị xã An Nhơn đã đi thăm và tặng 50 suất quà cho 50 hội viên, phụ nữ nghèo bị thiệt hại sau cơn bão số 9 của xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh.

Như Quỳnh; Hội LHPN xã An Nhơn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video