Hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực gia đình

01/07/2011
Hỗ trợ pháp lý là một trong những dịch vụ quan trọng nằm trong gói dịch vụ toàn diện tối thiểu hỗ trợ miễn phí của Dự án Ngôi nhà bình yên (NNBY) cho phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Nhằm thực hiện có hiệu quả dịch vụ này, cần phải hiểu rõ các vấn đề cơ bản liên quan đến luật pháp trong hoạt động hỗ trợ pháp lý và quy trình hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực gia đình. Đây cũng là nội dung chính của cuộc hội thảo định kỳ các đơn vị liên quan trong hoạt động vận hành mô hình NNBY do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển tổ chức ngày 30/6/2011 tại 20 Thụy Khuê-Tây Hồ- Hà Nội.

Các đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên đến từ các phòng, ban TW Hội LHPN Việt Nam; Ban Giám đốc Trung tâm Phụ nữ & Phát triển; Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; đại diện Hội LHPN và các ban, ngành liên quan của 5 tỉnh/ thành phía Bắc (Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Giang, Phú Thọ); đại diện nhà tài trợ chính của Dự án - tổ chức UNICEF; đại diện các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người tạm trú của NNBY cùng các cán bộ, nhân viên đang làm việc tại NNBY đã tham dự buổi Hội thảo.

Tại đây, các đại biểu đã nghe báo cáo hoạt động của NNBY, đặc biệt là báo cáo kết quả hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực gia đình tại NNBY trong 6 tháng đầu năm 2011. Theo đó, NNBY đã cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho 168 ca với 190 người được nhân viên tham vấn tư vấn về những vấn đề liên quan đến pháp lý; 147 người được hướng dẫn làm đơn trình báo chính quyền địa phương; 32 lần cung cấp thông tin cho cơ quan công an để xác minh các vấn đề liên quan đến nạn nhân bị bạo lực gia đình… Đây là những kết quả nỗ lực của cán bộ, nhân viên tại NNBY trong điều kiện cơ sở hoạt động còn nhiều khó khăn, hạn chế.

Hội thảo cũng được nghe đại biểu đến từ Cục Trợ giúp Pháp lý, Văn phòng Luật sư trình bày các tham luận: “Hoạt động hỗ trợ pháp lý và quy trình hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực gia đình”; “ Những vấn đề đặt ra trong việc hỗ trợ pháp lý đối với nạn nhân bị bạo lực gia đình tại NNBY”; đồng thời tiến hành thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho người tạm trú tại NNBY, xây dựng quy trình hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực gia đình.

Thông qua Hội thảo, Ban Giám đốc Dự án NNBY mong muốn sẽ thu được những ý kiến đóng góp có giá trị thiết thực nhằm nâng cao khả năng, hiệu quả đáp ứng dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực gia đình ở NNBY, giúp họ bảo vệ an toàn tính mạng, danh dự, tài sản và con cái trong hoàn cảnh bị bạo hành gia đình cũng như giúp họ ngăn ngừa bị tái bạo hành trong tương lai…

Vũ Hoa- TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video