Hỗ trợ phát triển nhân lực nữ trong quân đội

16/03/2015
Tại Hội nghị Tổng cục Chính trị làm việc với đại biểu lãnh đạo khối đoàn thể TƯ vào ngày 11/3 ở Hà Nội, lãnh đạo Tổng cục Chính trị (TCCT) Bộ Quốc phòng và các ban ngành, đoàn thể TƯ đánh giá cao những đóng góp của Hội LHPN Việt Nam vào công tác quốc phòng trong thời gian qua. Bộ Quốc phòng đề nghị Hội LHPN Việt Nam phối hợp phát triển nguồn nhân lực nữ phục vụ lâu dài trong quân đội.

Trong năm 2014, một sự kiện quốc phòng nổi bật là việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép tại lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trước sự kiện này, những hành động mau lẹ, hợp lý, hiệu quả của Hội LHPN Việt Nam được lãnh đạo TCCT đánh giá cao và được lãnh đạo các hội, đoàn thể khác coi đó là một kinh nghiệm hay trong các tình huống tương tự. Gần như ngay sau sự kiện chủ quyền bị đe dọa, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã xây dựng được tài liệu tuyên truyền đến các hội viên để chị em nắm được tình hình một cách chuẩn xác, tránh những phản ứng kích động, thái quá. Tài liệu tuyên truyền được xây dựng ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu. Khi xuống cơ sở, nội dung được tuyên truyền miệng nên dễ tạo sự lan tỏa.

Bên cạnh tuyên truyền về chủ quyền, TƯ Hội LHPN Việt Nam cũng đã phát động các hội viên đóng góp Quỹ chung sức vì biển đảo quê hương. Tổng số tiền huy động trong thời gian ngắn được trên 30 tỉ đồng. Số tiền này nhanh chóng được đầu tư sắm thêm trang thiết bị, tàu công tác để tặng Quân chủng Hải Quân và Lực lượng cảnh sát biển. Nguồn quỹ này cũng được dùng để thăm hỏi, tặng quà cho gia đình thân nhân của những người làm việc và chiến đấu ngoài biển, đảo.

Ghi nhận đóng góp to lớn của Hội LHPN Việt Nam, TCCT đề nghị Hội LHPN trong thời gian tới phối hợp với quân đội trong việc đề xuất với Chính phủ, với Quốc hội ưu tiên phát triển nguồn nhân lực nữ phục vụ lâu dài trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trước đặc thù của quân đội, số lượng chị em được bổ sung hàng năm rất ít, do vậy việc tạo nguồn, đẩy mạnh công tác phát triển cán bộ nữ theo định hướng chung của Chính phủ hiện nay còn khó khăn. Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên hưởng ứng đề nghị này của TCCT và cho biết: Việc phát triển nhân lực nữ trong quân đội cũng là một nhiệm vụ quan trọng của Hội LHPN Việt Nam.

Trong các đề xuất của Hội LHPN Việt Nam với TCCT, Phó Chủ tịch Thường trựcHội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên nhấn mạnh mong muốn TCCT, Bộ Quốc phòng, có thêm nhiều đề xuất, góp ý để xây dựng các chế độ ưu đãi cho mẹ, vợ, con của các cán bộ chiến sĩ quân đội, đặc biệt là những cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại những nơi gian khổ như hải đảo, biên giới.

Nguồn: Nam Hải- Báo Phụ nữ VN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video