Hỗ trợ phụ nữ hội nhập chủ động, hiệu quả và nâng cao vai trò trên trường quốc tế

24/12/2021
Sáng 24/12, Hội thảo tập huấn về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế nhằm triển khai Nghị quyết số 18 của BCH TW Hội LHPN Việt Nam về “Hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế đến năm 2030” diễn ra trực tiếp tại Thanh Hóa và trực tuyến tại Hội LHPN các tỉnh, thành cùng một số sở, ban, ngành liên quan trên toàn quốc.
Hội LHPN tỉnh Quảng Nam tặng quà, khẩu trang y tế cho cán bộ, công chức chuyên trách cấp huyện và cấp tỉnh Hiệp Hội Phụ nữ tỉnh Sê Koong, Lào (2021)

Tại hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại Bộ Ngoại giao Trịnh Minh Mạnh đã chia sẻ về hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam thời gian qua. Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, công tác đối ngoại đã sát cánh cùng cả hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đề ra; giúp đất nước kịp thời thích ứng với những chuyển biến phức tạp của thế giới; đóng góp tích cực vào việc giữ vững môi trường hòa bình, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Nổi bật  là sự tham gia của phụ nữ trong công tác ngoại giao vắc-xin; củng cố quan hệ với các nước láng giềng, các đối tác chiến lược; công tác hội nhập kinh tế quốc tế...

Ông Trịnh Minh Mạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao phát biểu tại hội thảo diễn ra sáng 24/12

Ông Trịnh Minh Mạnh nhận định: Phụ nữ là lực lượng quan trọng trong công tác đối ngoại nhân dân, đóng góp tích cực vào việc xây đắp hòa bình và tình hữu nghị giữa các quốc gia. Hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần vào sự phát triển của phụ nữ và cả đất nước. Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN Việt Nam, các cấp Hội phụ nữ triển khai các kế hoạch, đề án hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế đến năm 2030.

Bà Nguyễn Thị Hoài Linh, Trưởng ban Quốc tế, TW Hội LHPN Việt Nam chia sẻ: Hiện nay, phụ nữ, nhất là phụ nữ ở nông thôn, vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số… còn gặp nhiều khó khăn trong thích ứng với quá trình hội nhập như: hạn chế về nhận thức, năng lực, chịu nhiều rào cản cũng như tác động bởi các vấn đề xã hội. Chính vì vậy, ngày 8/1/2021, BCH TW Hội LHPN Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-BCH về Hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế đến năm 2030. Nghị quyết ra đời đúng thời điểm, thể hiện sự linh hoạt, chủ động của Hội trong tiếp thu định hướng của Đại hội Đảng XIII về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Hoài Linh, Trưởng Ban Quốc tế, TW Hội LHPN Việt Nam trình bày tại hội thảo

Mục đích của Nghị quyết chú trọng đến việc nâng cao nhận thức và năng lực hội nhập quốc tế cho cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ; hỗ trợ phụ nữ tham gia chủ động, hiệu quả tận dụng được các mặt tích cực và hạn chế các tác động tiêu cực của hội nhập quốc tế nhằm đóng góp vào quá trình hội nhập chung của đất nước. Nghị quyết cũng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức, năng lực về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho chị em phụ nữ trên nhiều nhóm lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học – công nghệ, an ninh, quốc phòng, đối ngoại.

Để công cuộc hội nhập quốc tế của phụ nữ thực sự có hiệu quả, cần chú trọng xây dựng tài liệu, sản phẩm truyền thông, các buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề và thực hiện các hình thức thông tin tuyên truyền khác; đề xuất cơ chế phối hợp với cơ quan liên quan, vận động nguồn lực tài chính và chuyên môn từ đối tác trong, ngoài nước để triển khai các hoạt động đối ngoại và hội nhập. Bên cạnh đó, cần trang bị cho chị em bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng cần thiết để vận dụng vào thực tiễn; phát hiện những vấn đề mà phụ nữ gặp phải trong quá trình hội nhập để đưa ra các biện pháp can thiệp hỗ trợ phù hợp; vận hành hiệu quả các trung tâm tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; xây dựng và nhân rộng các mô hình hỗ trợ gia đình có người di cư lao động và kết hôn quốc tế...

Hội thảo diễn ra tại Thanh Hoá và được kết nối trực tuyến với Hội LHPN các tỉnh, thành phố toàn quốc (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Tại chương trình hội thảo, đại diện Hôi LHPN một số tỉnh, thành đã chia sẻ về kế hoạch triển khai Nghị quyết với những hoạt động, mô hình thiết thực, sáng tạo, lựa chọn phù hợp với tình hình địa phương và phụ nữ để qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức hội nhập cho chị em một cách chủ động và giúp phụ nữ được thụ hưởng xứng đáng từ quá trình hội nhập chung của đất nước.

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video