Hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc

03/01/2018
- Thái Bình: Mô hình “Góc tư vấn về gia đình”
- Tuyên Quang: Tập huấn “Hướng dẫn triển khai nhân rộng mô hình Nhóm cha mẹ”.

Thái Bình: Mô hình “Góc tư vấn về gia đình”

8 mô hình điểm "Góc tư vấn về gia đình" được Hội LHPN tỉnh Thái Bình triển khai với mỗi cơ sở thực hiện mô hình có từ 120 - 150 người tham gia. Thành viên của mô hình là cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ trong các gia đình nền nếp, có uy tín trong cộng đồng, có trách nhiệm với công việc, năng khiếu văn nghệ và tích cực tham gia các hoạt động của Hội.  5 thành viên tham gia tổ tư vấn là những người có trình độ, kỹ năng tư vấn, kinh nghiệm trong việc tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con tốt và là người có uy tín trong cộng đồng. Tổ tư vấn có trách nhiệm duy trì hoạt động mô hình với các hình thức như : tổ chức lớp chuyên đề, thảo luận qua tài liệu, hái hoa dân chủ, giao lưu văn nghệ, xây dựng các tiểu phẩm với nội dung tuyên truyền kiến thức về tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Mô hình Góc tư vấn là nơi tuyên truyền, tư vấn cho chị em những nội dung pháp luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em; các vấn đề về sức khỏe, giới tính, bạo lực gia đình... Đây cũng là diễn đàn cho nữ thanh niên trao đổi, tâm sự những khó khăn vướng mắc trước và trong hôn nhân cũng như chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng trong tổ chức cuộc sống gia đình, qua đó góp phần phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc, bền vững.

Tuyên Quang: Tập huấn “Hướng dẫn triển khai nhân rộng mô hình Nhóm cha mẹ” 

Tuyên Quang là tỉnh được Trung ương Hội chọn triển khai dự án Vì một thế giới đảm bảo quyền trẻ em và bình đẳng cho trẻ em gái, tập trung vào việc thúc đẩy hệ thống giáo dục an toàn và thân thiện cho trẻ em. Thực hiện đề án, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn triển khai nhân rộng mô hình Nhóm cha mẹ tại huyện Chiêm Hóa, nhằm hướng dẫn, cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng tổ chức, điều hành hoạt động mô hình Nhóm cha mẹ và thực hành điều hành nhóm cho cán bộ Hội, Ban chủ nhiệm mô hình, câu lạc bộ và thành viên tham gia mô hình; đồng thời hướng dẫn cơ sở Hội xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động của mô hình Nhóm cha mẹ và hướng dẫn sử dụng tài liệu phục vụ cho hoạt động của Nhóm cha mẹ tại cộng đồng. Tham gia lớp tập huấn gồm 35 người là tình nguyện viên, Ban chủ nhiệm, các thành viên mô hình, Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN 10 xã dự kiến nhân rộng trên địa bàn huyện Chiêm Hóa. Tại lớp tập huấn các học viên được cung cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục và bảo vệ con theo các giai đoạn tuổi, giúp phát triển toàn diện; hiểu được vai trò, tầm quan trọng của cha mẹ trong nuôi và dạy con nhỏ; những việc cha mẹ và gia đình cần làm để chăm sóc sức khỏe cho trẻ và bảo vệ trẻ; cách nhận biết được những biểu hiện chậm phát triển của trẻ ở từng lĩnh vực và cách hỗ trợ can thiệp sớm giúp trẻ phát triển… Từ đó, nâng cao trách nhiệm, vai trò của phụ nữ, tổ chức hội trong việc nhân rộng mô hình sinh hoạt chi hội phụ nữ lồng ghép với nhóm cha mẹ, qua đó nâng cao kiến thức và nhận thức của cha mẹ trong việc chăm sóc và phát triển ở trẻ.

Lê Phượng, Phương Thảo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video