Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng: Nhiều gia đình phụ nữ thoát nghèo

21/01/2008
Chương trình "Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng" đã được các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Nai đặc biệt chú trọng. Từ nguồn vốn vay hỗ trợ, nhiều gia đình hội viên đã thoát nghèo. Thành công của chương trình cũng chính là sự thành công của những gia đình hội viên...

* Từ một điển hình

 Trong số rất nhiều điển hình hội viên phát triển kinh tế gia đình thành công từ vốn vay, vượt khó và xây dựng gia đình hạnh phúc, phải nói đến gia đình chị Phan Thị Minh Tâm, hội viên xuất sắc tiêu biểu 5 năm liền ở xã Bảo Vinh (TX. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).

Gia đình chị Tâm trước đây là hộ nghèo, chạy ăn từng bữa và gặp không ít khó khăn trong cuộc mưu sinh. Hàng ngày, chị phải dậy từ 4 giờ sáng ra chợ Long Khánh mua rau quả, quẩy đi bán dạo ở khắp nơi, có khi phải lên tận TP. Hồ Chí Minh và đến chiều tối mới về. Hầu như thu nhập của cả gia đình chỉ trông chờ vào gánh trái cây của chị. Chồng chị bị tai nạn, sức lao động giảm đến 60%, vẫn cố gắng lo canh tác 3 sào rẫy. Nhưng mảnh đất cằn cỗi nên gia đình không thu được bao nhiêu. Cứ thế, nhiều năm kéo dài, vợ chồng chị đầu tắt mặt tối cũng không đủ nuôi 3 con ăn học. Cái nghèo, cái khó tưởng chừng cứ đeo bám mãi.

Rồi các chị em bên Hội Liên hiệp phụ nữ xã đến vận động chị Tâm tham gia Hội. Biết hoàn cảnh éo le của chị, Hội đã giúp vay vốn 3 triệu đồng từ nguồn vốn mạnh thường quân hỗ trợ không lấy lãi để làm kinh tế. Có được đồng vốn, vợ chồng chị Tâm xoay sở cải tạo vườn cây, chăn nuôi thêm heo, gà... Lấy ngắn nuôi dài, cuộc sống gia đình chị khá dần lên. Chỉ sau 2 năm, chị Tâm hoàn trả vốn cho Hội và dành dụm được một số tiền để sửa lại nhà cửa và mở một tiệm tạp hóa nhỏ. Kinh tế gia đình bắt đầu ổn định, chị cũng có thời gian tham gia các buổi họp tổ phụ nữ và tổ tiết kiệm thường xuyên hơn.

Chị Tâm đã vận động được nhiều chị em trong xã vào Hội. Được đề nghị làm tổ trưởng tổ phụ nữ tiết kiệm với hơn 30 thành viên, chị Tâm cùng với những chị em hội viên đã gây quỹ để giúp các chị em nghèo vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Tiền lãi thu được dùng làm quỹ thăm hỏi chị em trong tổ lúc đau ốm, hoạn nạn. Từ việc làm này, nhiều chị em phụ nữ trong xã thấy gần gũi, thân thiết nhau hơn và tham gia Hội ngày một đông. Đến nay, tổ tiết kiệm do chị làm tổ trưởng đã phát triển được hơn 50 thành viên. Ngoài thời gian lao động và tham gia công tác xã hội, chị Tâm còn quan tâm chồng con; cùng chồng trao đổi, bàn bạc những công việc gia đình và nuôi dạy con cái. Giờ đây ở xã Bảo Vinh, gia đình chị Tâm có lẽ là niềm mơ ước của nhiều gia đình khác, khi các con của chị đều chăm ngoan, học giỏi. 

* Một năm được mùa

 Thực hiện chương trình "Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng", các cấp Hội đã khảo sát, nắm tình hình phụ nữ nghèo để từ đó có hình thức hỗ trợ phù hợp như: giúp vốn, kinh nghiệm, phương tiện làm ăn, hỗ trợ khoa học kỹ thuật... Qua khảo sát, toàn tỉnh có gần 8.500 hộ nghèo do phụ nữ làm trụ cột.Trên cơ sở này, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Nai đã khai thác các nguồn vốn để hỗ trợ phụ nữ nghèo ở các chi tổ hội, nhất là việc thực hiện chương trình liên tịch giữa Hội với các ngân hàng hay từ những dự án quốc tế, các dự án nông nghiệp, nông thôn. Qua đó, đã được thành lập 651 tổ phụ nữ tương trợ với 10 ngàn thành viên, số tiền đóng góp hơn 8 tỷ đồng; 464 tổ phụ nữ tiết kiệm với hơn 7 ngàn thành viên, số tiền đóng góp là 25 tỷ đồng; 314 tổ liên đới trách nhiệm với hơn 3 ngàn thành viên vay từ ngân hàng gần 20 tỷ đồng.

Năm 2007 là năm "được mùa" của chương trình hỗ trợ vốn vay cho phụ nữ nghèo ở Đồng Nai. Một số Hội cơ sở làm tốt chương trình triển khai nguồn vốn vay từ các dự án quốc tế như: xã Hiệp Phước, Long Tân (huyện Nhơn Trạch); Long An, Bình Sơn, Long Hưng, Tân Hiệp (huyện Long Thành); Tân Vạn, Hiệp Hòa, Bửu Hòa (TP. Biên Hòa) đã giải ngân nguồn vốn từ dự án tín dụng Việt - Bỉ cho 1.643 hội viên với số tiền 2,5 tỷ đồng, nâng tổng số tiền vay từ dự án này lên 4,3 tỷ đồng. Hội xã Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch), Phước Thiền, Phước An, Long Hưng (huyện Long Thành), Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) đã giải ngân và cho hơn 400 chị em vay với số tiền gần 1,4 tỷ đồng từ các nguồn vốn CEP, dự án vệ sinh môi trường và tài trợ của Văn phòng Nike... Ngoài ra, thực hiện dự án tái tạo đàn gia cầm nông hộ do Trung ương Hội hỗ trợ, đã chuyển giao hơn 32 ngàn con gà giống cho 540 hộ thuộc 9 xã của 3 huyện Thống Nhất, Định Quán, Xuân Lộc. Đến nay, gia cầm của nhiều hộ đã xuất chuồng và mỗi hộ lãi khoảng 2 triệu đồng. Nhiều hộ đã dùng số tiền này để tiếp tục mua con giống chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình "Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng" cũng còn một số hạn chế, vướng mắc. Những tồn tại này, hy vọng các cấp Hội sớm giải quyết, để ngày càng có nhiều hội viên phụ nữ nghèo được tiếp cận với đồng vốn vay nhằm phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Nguyễn Nguyễn
Đồng Nai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video