Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xoá đói - giảm nghèo

26/03/2007
Yên Định là một huyện trọng điểm lúa của tỉnh Thanh Hoá. Số hộ nghèo toàn huyện là 10.505 hộ, trong đó 2.279 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ.

Số lao động nữ dư thừa nhiều, nhu cầu về việc làm và nguồn vốn đầu tư cho tăng gia sản xuất phát triển kinh tế của nhân dân, phụ nữ đòi hỏi các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các ngànhquan tâm giải quyết...Thực hiện chủ trương của Đảng, của Nhà nước về XĐGN, BCH Hội LHPN huyện Yên Định xác định đây là chương trình mũi nhọn có tác động thúc đẩy các chương trình khác phát triển.

 

Hội đã tiến hành khảo sát, phân loại, đánh giá tình hình phụ nữ đói nghèo; xác định rõ nguyên nhân dẫn đến đói nghèo là do thiếu vốn, thiếu kiến thức về KHKT, thiếu kinh nghiệm làm ăn...Mặt khác, BCH tổ chức quán triệt chủ trương XĐGN của Đảng, Nhà nước đến 29/29 xã và triển khai xuống tận hộ hội viên; xây dựng chương trình hành động và chỉ đạo thực hiện XĐGN phong trào làm kinh tế giỏi... Đặc biệt, triển khai NQ 07 của Tỉnh uỷ về phát triển kinh tế trang trại, Nghị quyết 04 của Huyện uỷ Yên Định khoá XXII về xây dựng cánh đồng đạt giá trị sản xuất 50 triệu đồng/ha/năm và hộ gia đình có thu nhập 50 triệu đồng/năm. Hội đã chỉ đạo xây dựng mô hình gia đình phụ nữ làm chủ hộ có thu nhập cao và mỗi xã có một trang trại do phụ nữ làm chủ. Từ hoạt động này đã xuất hiện nhiều điển hình do phụ nữ làm chủ hộ có thu nhập từ 65-100 triệu đồng/năm như: chị Nguyễn Thị Chủ, xã Định Tường; Lê Thị Thinh, xã Quý Lộc; chị Phạm Thị Yến, xã Yên Phong; Nguyễn Thị Liên, xã Định Tân... Hội còn chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức lập huấn kiến thức KHKT; tổ chức hội thảo đầu bờ; xây dựng chương trình lúa lai, lợn hướng nạc, bò lai sin, chăn nuôi gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản, trồng dâu nuôi tằm; quản lý TDTK, quản lý vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm như: nghề thêu zen xuất khẩu, mây giang xuyên, móc hộ. . . cho cán bộ, hội viên, phụ nữ. Trong nhiệm kỳ đã mở được 257 lớp cho 17.908 lượt cán bộ, hội viên tham gia học tập. Có 830 lao động nữ học nghề và làm nghề có thu nhập ổn định, 325 phụ nữ đang làm việc tại các nước bạn, có thu nhập cao. Để huy động các nguồn vốn cho chị em phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo vay phát triển kinh tế, Hội đã thực hiện uỷ thác với NHNN&PTNT, NHCS XH, khai thác nguồn vốn của Tổ chức Quốc tế . . . với tổng nguồn vốn là 50 tỷ đồng cho 18.436 lượt phụ nữ vay, trong đó vốn huy động từ: Tổ nhóm tiết kiệm tín dụng, tổ tiết kiệm tại chỗ là 5 tỷ 612 triệu đồng, giúp cho 9.855 hộvay.

 

Từ hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế XĐGN đã mang lại hiệu quả thiết thực: đã có nhiều chị em được vay vốn biết cách làm ăn, mở rộng sản xuất, khôi phục ngành nghề, ổn định cuộc sống. Từ đó đời sống vật chất và tinh thần của hội viên ngày càng được cải thiện, vị thế người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội được khẳng định, tính cộng đồng, tinh thần tương trợ giúp đỡ nhau được nâng lên. Đã giúp được 341 hộ phụ nữ nghèo có địa chỉ thoát nghèo; 3120 lượt chị em khó khăn được giúp đỡ với số tiền là 5 tỷ 525 triệu đồng. Bên cạnh đó còn phát động cán bộ, hội viên đóng góp từ 1.000-5.000 đồng trở lên để hỗ trợ xây mới 12 nhà, sửa chữa 37 nhà trị giá 98.261.000 đồng và 610 ngày công, góp phần cùng toàn huyện cơ bản xoá xong nhà tranh tre dột nát. Cũng từ hoạt động này đã thu hút được đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt hội và tạo điều kiện cho chị em có cơ hội gắn bó với Hội... Số hội viên tham gia sinh hoạt ngày càng đông, phụ nữ trong độ tuổi sinh hoạt hội là 25.700 chị, đạt 76%. Trình độ của đội ngũ cán bộ được nâng lên, đội ngũ cán bộ từ huyện xuống xã năng động, tự tin, dám nghĩ dám làm, có phương pháp và kỹ năng vận dụng triển khai các hoạt động của Hội tốt hơn, sáng tạo hơn./.

 

 

Cầm Ngà - Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video