Hỗ trợ phụ nữ quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm hiệu quả

08/03/2018
Đó là một trong những mục tiêu thiết thực và nội dung nổi bật của Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam và Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam giai đoạn 2018-2020.

Lễ ký kết chương trình phối hợp được tổ chức vào chiều 8/3/2018 với sự tham dự của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam Thái Hương cùng đông đảo các nữ doanh nhân, nữ chủ doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội, Vĩnh Phúc.

Nội dung Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam và Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam giai đoạn 2018-2020 tập trung tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, phụ nữ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp.

Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thông qua tập huấn, hội thảo, tọa đàm, hướng dẫn, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm; đồng thời thông qua Ngày Phụ nữ khởi nghiệp để tìm kiếm, hỗ trợ những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của phụ nữ, tôn vinh những phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh thành công; hỗ trợ phụ nữ tiếp cận tín dụng từ các ngân hàng và các nguồn quỹ hỗ trợ của Nhà nước, địa phương.

Hai bên cũng sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động nghiên cứu, đề xuất chính sách dành cho phụ nữ khởi nghiệp, doanh nghiệp nữ…

 Ảnh minh họa

 Các đại biểu tại lễ ký kết


Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết cho biết, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam là tổ chức thành viên của Hội LHPN Việt Nam. Việc ký kết chương trình phối hợp giữa hai tổ chức nhằm hưởng ứng tích cực phong trào khởi nghiệp, quốc gia khởi nghiệp của cả nước; đồng thời thiết thực triển khai Đề án “Vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” được Thủ tướng Chính phủ ký duyệt giao cho Hội LHPN Việt Nam chủ trì.

 Ảnh minh họa

 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết khẳng định, việc ký kết chương trình phối hợp giữa hai tổ chức nhằm hưởng ứng tích cực phong trào khởi nghiệp, quốc gia khởi nghiệp của cả nước


Bày tỏ sự sẵn sàng đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam Thái Hương cho biết, để chuẩn bị cho chương trình ký kết, Hiệp hội đã tiến hành gặp gỡ các thành viên trong BCH Hiệp hội để bàn bạc, thống nhất. Đa số các thành viên đều mong muốn thực hiện được những nội dung trong chương trình phối hợp này.

 Ảnh minh họa

 Bà Thái Hương tin tưởng, với mạng lưới rất rộng và hoạt động có hiệu quả của mình, Hội LHPN Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho Hiệp hội Nữ Doanh nhân trong quá trình hỗ trợ các doanh nhân nữ


Bà Thái Hương tin tưởng, với mạng lưới rất rộng và hoạt động có hiệu quả của mình, Hội LHPN Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho Hiệp hội Nữ doanh nhân trong quá trình hỗ trợ các doanh nhân nữ, tư vấn cho chị em những vấn đề về quản trị, về nền nông nghiệp hiện đại, giúp chị em tự tin khởi nghiệp, làm hợp tác xã, qua đó tổ chức cho những người nông dân sản xuất nguyên liệu, thành phẩm, bán thành phẩm.

Đặc biệt, hai bên sẽ cùng tích cực hỗ trợ chị em quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm giữa các hội viên, phụ nữ, doanh nghiệp do nữ làm chủ, các hợp tác xã của phụ nữ và đại diện các kênh phân phối trên thị trường, cũng như giữa các nữ chủ cơ sở phân phối, bán lẻ với nữ chủ doanh nghiệp sản xuất theo chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn”.

Thay mặt lãnh đạo hai tổ chức, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết và Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam Thái Hương đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2020.

 Ảnh minh họa

 Bà Thái Hương tặng Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết bó hoa tươi thắm nhân ngày 8/3 ý nghĩa

VH

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video