Hỗ trợ phụ nữ tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp với số vốn nhỏ

10/06/2020
Trong buổi làm việc với đối tác đến từ Công ty Trung Nguyên International (Trung Nguyên quốc tế) về tìm kiếm cơ hội hợp tác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Phó Chủ tịch Hội LHPN Đỗ Thị Thu Thảo khẳng định, mục tiêu lớn nhất mà Hội LHPN Việt Nam hướng tới là hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế, làm giàu, tăng quyền năng, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN Việt Nam và Công ty Trung Nguyên International nghe giới thiệu các nội dung dự kiến trong dự án hợp tác

Theo đó, đại diện lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam- Phó Chủ tịch Hội Đỗ Thị Thu Thảo và đại diện Công ty Trung Nguyên International – CEO Lê Hoàng Diệp Thảo đã làm việc với nhau để bàn thảo về những nội dung dự kiến xây dựng dự án hợp tác giữa hai bên nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia khởi nghiệp 4.0.

Một số định hướng chính trong dự kiến nội dung dự án hợp tác hướng tới: Xây dựng cộng đồng phụ nữ khởi nghiệp thông qua việc trở thành mắt xích trong hệ cung ứng các sản phẩm trong ngành đồ ăn và thức uống; Hỗ trợ phụ nữ kinh doanh để có nguồn thu nhập bổ sung, cải thiện đời sống; Hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, có kiến thức kinh doanh, tự tin trong khởi nghiệp. Qua đó góp phần nâng cao vai trò của phụ nữ trong sự phát triển chung của xã hội, đặc biệt trong bối cảnh nền tảng cách mạng công nghệ 4.0, chống lại sự tụt hậu cho phụ nữ, giúp phụ nữ tự chủ về tài chính và cuộc sống, giảm bất bình đẳng giới, gia tăng giá trị thặng dư cho xã hội.

CEO Lê Hoàng Diệp Thảo, đại diện Công ty Trung Nguyên International đề xuất các ý tưởng hợp tác

Một trong những đề xuất phù hợp được phía Công ty Trung Nguyên International đưa ra là xây dựng các gói khởi nghiệp nhỏ thông qua hệ thống ứng dụng “Women can do”. Tham gia, phụ nữ có thể khởi nghiệp với số vốn ban đầu chỉ 5 triệu đồng và việc trở thành mắt xích trong hệ thống phân phối bán lẻ của King Coffee để có nguồn thu nhập “thụ động” và “ổn định” hàng tháng.

Tiếp nhận thông tin từ đại diện Công ty Trung Nguyên International giới thiệu, cung cấp, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo đánh giá nội dung dự án dự kiến xây dựng là khá phù hợp và có ý nghĩa. Phó Chủ tịch Hội đề nghị cán bộ có trách nhiệm của hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện nội dung, tìm cách làm tốt nhất, lồng ghép với việc triển khai đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2022 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Hội LHPN tổ chức thực hiện. 

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo đề nghị hai bên nghiên cứu, xây dựng nội dung thỏa thuận hợp tác phù hợp

Phó Chủ tịch Hội cũng mong muốn hai bên sẽ tích cực xây dựng, hoàn thiện nội dung thỏa thuận hợp tác để có thể tiến hành ký kết vào đúng dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam gắn với sự kiện Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp được tổ chức ở cả 3 miền Bắc- Trung- Nam và hoạt động trao giải Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020 của Hội LHPN Việt Nam.

VH

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video