Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” là nhiệm vụ rất quan trọng của Hội LHPN Vĩnh Long

13/11/2010
Xác định nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” có vị trí quan trọng đối với Hội, năm 2010, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Vĩnh Long đã tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho phụ nữ về vai trò của gia đình đối với sự phát triển của xã hội.

Hội đã thực hiện các hoạt động phổ biến Luật bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội từ trong gia đình. Tổ chức lồng ghép hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Luật chăm sóc giáo dục trẻ em, pháp lệnh dân số, Nghị quyết 07-NQ/TW về “Một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái”, Đề án 01-ĐA/PN “Tuyên truyền giáo dục trong cộng đồng về phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em”, Nghị quyết Liên tịch số 01-NQ/LT giữa Hội phụ nữ và Công an tỉnh về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, phòng chống mại dâm, ma tuý, phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, ngày gia đình Việt Nam cho hội viên và quần chúng phụ nữ, các bà mẹ có con dưới 16 tuổi, phụ nữ từ 18 – 35 tuổi, những đối tượng có nguy cơ cao về những thủ đoạn của bọn tội phạm, phát 9.071 tờ rơi, trên 102 bộ sách về pháp luật, 198 sổ tay về phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em, nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của các bậc cha mẹ trong việc giáo dục con em trong gia đình. Kết quả tuyên truyền được 5.733 cuộc, có 159.891 lượt chị tham gia. Trong đó có 76,91% phụ nữ có con dưới 16 tuổi vượt 16,91% so kế hoạch đầu năm.

Tỉnh Hội phụ nữ đã phối hợp với Sở LĐTBXH, Sở TNMT, Công an tỉnh, Trung tâm PC HIV/AIDS tỉnh tổ chức tập huấn tìm hiểu Luật giao thông đường bộ, nước sạch vệ sinh môi trường, phòng chống ma tuý, phòng chống xâm hại tình dục, phòng chống trẻ em phải lao động nặng nhọc trong môi trường độc hại, nguy hiểm, phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em, phòng chống HIV/AIDs mở 36 lớp, có 3.092 người dự. Chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục tổ chức tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khoẻ gia đình và cộng đồng”, có 8/8 huyện, thành phố phối hợp với ngành y tế tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt nhóm, CLB, chi, tổ phụ nữ với các nội dung không sử dụng thực phẩm không an toàn, tuyên truyền nước sạch vệ sinh môi trường, cách phòng bệnh sốt xuất huyết, các bệnh lây lan qua thực phẩm để bảo vệ sức khoẻ cho gia đình và cộng đồng; vận động gia đình hội viên phụ nữ sản xuất nông nghiệp sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu đúng hướng dẫn, đảm bảo cung cấp nguồn nông sản, thực phẩm sạch cho người tiêu dùng; Qua phát động cuộc vận động phụ nữ thực hiện VSATTP vì sức khoẻ gia đình và cộng đồng đã góp phần nâng cao nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, có 2.437 cuộc, 90.624 lượt người dự. Kết quả bình xét có 199.089 hộ gia đình đạt gia đình văn hoá (86,81%) và 143.362/198.157 gia đình có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên do Hội quản lý, đạt gia đình văn hoá, (72,35%).

Các cấp Hội tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình có hiệu quả về xây dựng gia đình phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, thông qua các mô hình hoạt động như: mô hình CLB không sinh con thứ 3, CLB gia đình văn hoá, CLB gia đình trẻ hạnh phúc, CLB gia đình không có người thân vi phạm pháp luật, CLB 6 không 3 sạch, CLB phòng chống bạo lực gia đình, CLB bình đẳng giới, gia đình quân nhân, nhóm gia đình không hút thuốc lá. Qua các hoạt động trên Hội đã thành lập mới 611 CLB, tổ, nhóm, có 13.857 thành viên. Đến nay nâng tổng số 1.419, nhóm, CLB có 31.058 thành viên tham gia. Đặc biệt thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 05 không 3 sạch của TW Hội LHPN Việt Nam. Hội phụ nữ tỉnh cụ thể hoá kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội thành lập 135 CLB 6 không 3 sạch (6 không: không sinh con thứ 3, không đói nghèo, không có trẻ suy dinh dưỡng, không có con bỏ học, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình; 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) có 2.575 thành viên tham gia, đạt 126% so kế hoạch đề ra.

Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức truyền thông tư vấn về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình, phòng chống xuất huyết trẻ em, tuyên truyền vận động 68.847 chị áp dụng các biện pháp tránh thai, khám và điều trị bệnh phụ khoa cho 72.742 chị. Đặc biệt là phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức khám hội chẩn 420 chị phụ nữ nghèo, cận nghèo trong đó có 246 chị chuyển tuyến phẩu thuật và điều trị miễn phí tại bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh; hướng dẫn nấu 889 nồi cháo mẫu và nấu bữa ăn dinh dưỡng cho 13.312 bà mẹ có con từ 0 – 5 tuổi. Phối hợp với Công ty cổ phần Dược phẩm Hậu Giang tổ chức đo loãng xương miễn phí 6.283 người (Vũng Liêm, Bình Minh, Trà Ôn). Có 100% hội viên và 79,13% phụ nữ đăng ký thực hành tiết kiệm chi tiêu trong gia đình, trồng cây chuối, ô rau dinh dưỡng, hủ gạo tình thương. Đặc biệt là mô hình nuôi heo đất giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, phụ nữ khuyết tật, hội viên có hoàn cảnh khó khăn có 100% cơ sở, chi hội và nhiều gia đình tổ chức nuôi được 9.035 con heo đất và 65 hủ gạo tình thương, trồng 365 cây chuối và ô rau dinh dưỡng phục vụ cho sức khỏe gia đình và cộng đồng.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc của Hội đem lại hiệu quả thiết thực, nhận thức của chị em ngày càng được nâng lên, nhiều chị em vận dụng kiến thức hiểu biết của mình vào việc nuôi dạy con và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Minh Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video