Hỗ trợ sinh kế, đồng hành cùng phụ nữ biên cương Hà Giang

16/11/2020
Xây dựng 04 nhà mái ấm tình thương; hỗ trợ các mô hình sinh kế, hỗ trợ con giống thăm hỏi, tặng quà… là các hoạt động thiết thực của Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc, đồng hành cùng phụ nữ biên cương (tỉnh Hà Giang).
Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc, đồng hành cùng phụ nữ biên cương (tỉnh Hà Giang).

Sáng 13/11, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang, Hội LHPN tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018-2020.

Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Hồng Phương- Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Vũ Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc; lãnh đạo LHPN tỉnh Hà Giang, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang, lãnh đạo huyện Đồng Văn, xã Ma Lé.

Qua 03 năm triển khai thực hiện, Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", giai đoạn 2018-2020 đã được các đơn vị đồng hành hỗ trợ cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc đã vận động nguồn lực hỗ trợ từ các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng  04 nhà Mái ấm tình thương; hỗ trợ các mô hình sinh kế, hỗ trợ con giống; thăm hỏi, tặng quà, cho hội viên, phụ nữ, trẻ em và nhân dân xã Ma Lé trị giá  gần 500 triệu đồng.

Đại diện Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc trao tặng các món quà nghĩa tình đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Nhận được sự đồng hành của Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc cũng như các cấp hội phụ nữ trên toàn quốc, Hội Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, các xã, thị trấn biên giới. Hoạt động đồng hành cùng phụ nữ biên cương cũng được thực hiện qua nhiều hình thức khác như: tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ, xóa mù chữ, vận động trẻ em bỏ học quay trở lại trường lớp; hướng dẫn phụ nữ phát triển kinh tế; phòng chống mua bán người, xâm hại phụ nữ, trẻ em, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội...

Đồng thời, các cấp hội phụ nữ vùng biên cương cũng tích cực tuyên truyền phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", gắn với mô hình phụ nữ tự quản tại cơ sở, mô hình phụ nữ tự quản đường biên, mốc giới.

Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã vận động nguồn lực để hỗ trợ các mô hình sinh kế, hỗ trợ con giống cho phụ nữ Hà Giang

Các hoạt động đồng hành cùng phụ nữ biên cương trên đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, phụ nữ và nhân dân. Qua đó, khơi dậy ý chí vươn lên, phát huy nội lực, huy động sự chung tay, góp sức của xã hội đồng hành cùng phụ nữ biên cương xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video