Hòa Bình: Chi hội phụ nữ xóm Đa sáng tạo trong tập hợp, thu hút hội viên

25/03/2021
Năm 2016, xóm Đa, xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình có 138 phụ nữ từ 18 trở lên nhưng chỉ có 82 chị tham gia sinh hoạt Hội, tỷ lệ thu hút hội viên đạt 59,4%. Trăn trở trước tình hình đó, các chị cán bộ chi hội không khỏi băn khoăn, trăn trở làm cách nào để thu hút được chị em tham gia sinh hoạt hội.
Một buổi sinh hoạt chi hội của phụ nữ xóm Đa

Qua tiếp cận và tìm hiểu thực tế cho thấy, trong các kỳ sinh hoạt chi hội, nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, phần lớn chỉ tuyên truyền, phổ biến các nội dung cấp trên yêu cầu một cách cứng nhắc, khô khan; các hoạt động của Hội chưa đáp ứng được nhu cầu, lợi ích từ việc tham gia sinh hoạt Hội không rõ nét nên chưa thu hút được chị em.

Hiểu rõ thực trạng, cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở và chi hội đặt ra quyết tâm phải đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt để thu hút đông đảo chị em, hội viên, phụ nữ tham gia. Từ đó, vào các kỳ hàng quý hay vào các dịp kỷ niệm Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Phụ  nữ Việt Nam 20/10… chi hội đều tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trao đổi kinh nghiệm xây dựng cuộc sống gia đình, làm ăn phát triển kinh tế... tạo không khí vui vẻ, phấn khởi, mang đến nhiều thông tin bổ ích cho chị em.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021,chi hội đã tổ chức được 3 cuộc toạ đàm, 5 buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thành lập 7 mô hình, câu lạc bộ tập hợp thu hút hội viên, đặc biệt là hội viên người cao tuổi, như: CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; mô hình giúp nhau phát triển kinh tế; mô hình giúp nhau khi có việc hiếu việc hỉ; xây dựng 01 mô hình tiết kiệm góp vốn xoay vòng xây tường bao có 88 chị tham gia với số quỹ 88 triệu đồng, giúp 40 hộ xây 8 km tường bao.

Chi hội cũng thường xuyên quan tâm tới tâm tư, nguyện vọng của hội viên thông qua hoạt động thăm hỏi ốm đau, thai sản, giúp đỡ chị em trong việc hiếu, việc hỉ thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và gia đình phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tàn tật, người già neo đơn bằng các hình thức giúp đỡ ngày công lao đông, tiền mặt, con giống, cây giống.... động viên  con em tân binh lên đường nhập ngũ, tặng quà cho các cháu là con hội viên có kết quả học tập tốt.

Để giúp chị em thấy được lợi ích khi tham gia sinh hoạt Hội, chi hội đã tập trung vào các hoạt động hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Qua đó đã giúp đỡ 36 hội viên được vay từ nguồn vồn ủy thác của Ngân hàng CSXH; vận động chị em chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng thu nhập (tiêu biểu như gia đình chị Nghị, chị Hồng, chị Biên, chị Thao … chuyển đổi từ trồng ngô kém hiệu quả sang trồng cây sắn cao sản cung cấp cho nhà máy, mang về thu nhập đạt 100 triệu/năm; chị Diệp chăn nuôi lợn tăng mức thu nhập lên 150 triệu đồng/năm...). Ngoài ra chi hội còn xây dựng quỹ được 75 triệu đồng cho 30 hội viên vay để phát triển kinh tế gia đình.

Công tác quản lý, theo dói sổ sách cũng được cải tiến. Chị Bùi Thị Dương - chi hội trưởng phụ nữ xóm Đa chia sẻ: “Được sự hướng dẫn của Hội LHPN tỉnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ, chi hội đã cải tiến hệ thống sổ sách theo dõi, quản lý hội viên, biên soạn cuốn sổ tay Chi hội trưởng, qua đó đã giúp cho công việc quản lý, theo dõi hội viên dễ dàng, thuận tiện hơn rất nhiều. Chúng tôi chỉ cần cập nhập thông tin hội viên một lần là có thể theo dõi cả nhiệm kỳ mà không cần phải ghi chép lại, từ đó có thể theo dõi tỷ lệ thu hút hội viên hàng năm một cách chính xác, không bị sai sót, nhầm lẫn”.

Với sự quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, từ một chi hội có tỷ lệ thu hút hội viên thấp, đến nay chi hội phụ nữ xóm Đa đã thu hút được thêm 44 chị tham gia sinh hoạt hội (đạt chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ đề ra), trong đó có 26 chị là hội viên cao tuổi, nâng tổng số hội viên lên 126 hội viên (tỷ lệ thu hút hội viên đạt trên 91%). Chị em hội viên trong chi hội luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Đinh Thùy

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video