Hòa Bình: Phụ nữ Lương Sơn giúp nhau phát triển kinh tế gia đình

06/11/2010
Xác định mục tiêu phát triển kinh tế xoá đói- giảm nghèo nhằm cải thiện, nâng cao đời sống cho hội viên, Hội Phụ nữ huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đã đưa phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” là nhiệm vụ trọng tâm.
 
Dành mặt bằng đất đai cho việc xây dựng các
khu công nghiệp, nhiều phụ nữ xã Thành Lập
(Lương Sơn) đầu tư phát triển chăn nuôi
phát triển kinh tế gia đình.
5 năm qua, Hội Phụ nữ huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để thúc đẩy mạnh mẽ phong trào này. Cụ thể như: phối hợp với các ngành, đoàn thể cơ sở mở 59 lớp dạy nghề, thu hút 2.239 học viên nữ tham gia, tổ chức 181 lớp chuyển giao KH-KT về trồng trọt, chăn nuôi. Ngoài ra, Hội đứng ra tín chấp với Ngân hàng CS-XH, ngân hàng No & PTNT tạo nguồn vốn cho 2.974 hộ phụ nữ vay vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh với số tiền trên 25 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay này, chị em hội viên ở các cơ sở hội đã thành lập, duy trì 256 tổ, nhóm tín dụng tiết kiệmvới số tiền gần 2 tỷ đồng. Số tiền này đã được hỗ trợ 1.096 hội viên, chủ yếu là những chị em nghèo vay để phát triển kinh tế gia đình. Với sự định hướng của tổ chức Hội, các cơ sở cũng đã xây dựng và duy trì 25 CLB KH-KT, nhóm cùng sở thích tạo sân chơi bổ ích cho chị em hội viên. Cùng sinh hoạt trong các CLB, tổ nhóm tiết kiệm, chị em cùng chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệmtrong phát triển kinh tế gia đình. Từ đó, chị em tỏ ra mạnh dạn hơn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Thông qua công tác dạy nghề của tổ chức Hội, đến nay, chị em phụ nữ trong toàn huyện đã phát triển được 43 HTX, tổ hợp sản xuất, tạo việc làm cho 2.287 lao động nữ tại địa phương. Hội đã xây dựng được 558 mô hình kinh tế, trong đó có 322 mô hình tiêu biểu thuộc các nghề: sản xuất mây tre đan, làm nón, xâu hạt mành gỗ, thêu ren,chăn nuôi bò sữa, thỏ, nuôi hươu lấy nhung, trồng sắn dây, măng Bát Độ, lặc lày,cây ăn quả... cho thu nhập từ 50-150 triệu đồng/năm.

 

Trong chỉ đạo thực hiện phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh gia đình, Hội Phụ nữ huyện đặc biệt quan tâm tới phụ nữ nghèo và những phụ nữ ở nơi thực hiện giải phóng mặt bằng, chuyển khu tái định cư. Hội đã vận động hội viên giúp nhau bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong 5 năm, Hội đã giúp được trên 726 triệu đồng, 1.236 con lợn, gà giống và 3.734 ngày công lao động. Sự hỗ trợ, động viên đắc lực đó đã giúp cho 320 hộ gia đình do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, vươn lên xây dựng cuộc sống mới.

 

Với lợi thế là cửa ngõ Thủ đô, huyện Lương Sơn đã và đang nỗ lực xây dựng vùng động lực kinh tế của tỉnh. Đến nay, đời sống của người dân đã được nâng lên., số hộ khá giàu tăng lên, số hộ nghèo giảm còn 7%.

Thuý Hằng
Theo báo Hòa Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video