Hòa Bình: Quan tâm, giúp đỡ phụ nữ chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng và tích cực tham gia các hoạt động Hội tại địa phương

14/02/2022
Vừa qua, Công an tỉnh Hòa Bình đã chủ trì phối hợp với Hội LHPN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2021 – 2026 (Kế hoạch).
Lãnh đạo Hội LHPN và Công an tỉnh ký kết Kế hoạch phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2021 – 2026

Dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thành, Phó Giám đốc công an tỉnh; bà Hà Thị Bình, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đại diện lãnh đạo phòng tham mưu Công an 10 huyện, thành phố và lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo - Chính sách Hội LHPN tỉnh.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, hàng năm, Hội LHPN tỉnh phối hợp Công an tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh nữ và giúp họ tái hòa nhập cộng đồng lồng ghép trong các hoạt động phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 giữa Hội LHPN và Công an tỉnh về “Quản lý giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và TNXH”. Chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên, nắm tình hình tư tưởng; quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng và tích cực tham gia các hoạt động Hội tại địa phương.

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; phối hợp tổ chức 7 cuộc tuyên truyền phòng, chống mua bán người; phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm; phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em tại các xã Tân Vinh, Kim Bôi, Thanh Sơn, Cao Sơn, Mỹ Thành, Vĩnh Tiến và phường Tân Thịnh. Các cấp Hội tích cực tham gia giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người vi phạm pháp luật tái hoà nhập cộng đồng; vận động họ tham gia sinh hoạt Hội, tham gia các lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt, hỗ trợ các hoạt động vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022, Hội LHPN tỉnh tổ chức đoàn công tác thăm, tặng quà cho 15 phụ nữ tái hòa nhập trở về sinh hoạt tại cộng đồng tại huyện Cao Phong, Kim Bôi, Mai Châu và thành phố Hòa Bình.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã luận chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hỗ trợ phụ nữ chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thành và đồng chí Hà Thị Bình đã ký kết Kế hoạch phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2021 – 2026.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Thành nhấn mạnh, thời gian tới, Công an và Hội LHPN tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo Công an và Hội LHPN các cấp tổ chức hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, chú trọng quan tâm triển khai các nội dung: phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho phạm nhân, trại viên, học sinh nữ về phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam; sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; giáo dục về quyền và nghĩa vụ của phụ nữ, về bình đẳng giới; phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tổ chức dạy nghề, truyền nghề cho phạm nhân nữ và giới thiệu việc làm sau khi đã chấp hành xong án phạt tù; tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng.

Kim Quế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video