Hòa Bình, Quảng Bình, Lâm Đồng tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở

17/03/2021
Hội LHPN tỉnh Hòa Bình, Quảng Bình, Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị điểm tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026
Phó Chủ tịch Hội LHPN VN Trần Thị Hương tặng hoa Đại hội xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Hòa Bình:

Đại hội đại biểu phụ nữ xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, có sự tham dự chỉ đạo và động viên của Phó
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam
Trần Thị Hương cùng đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Lạc Sơn, xã Tân Mỹ và lãnh đạo Hội LHPN 10 huyện/thành phố, 23 xã/thị trấn trên địa bàn.

Trong 5 năm qua, Hội LHPN xã Tân Mỹ đã chủ động, sáng tạo đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá, 10 chỉ tiêu và 3 nhiệm vụ trọng tâm. Các nội dung, chương trình hoạt động đều được triển khai thực hiện đảmbảo nghị quyết đề ra. Trong nhiệm kỳ đã hỗ trợ được 5 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; thành lập 01 tổ hợp tác trồng ớt, củ đậu; phối hợp tổ chức 21 lớp dạy nghề cho 630 hội viên phụ nữ; giới thiệu việc làm cho 150 chị vào các công ty, đơn vị sản xuất trong tỉnh và trên địa bàn. Thành lập mới được 12 tổ tiết kiêm góp vốn xoay vòng với 368 hội viên tham gia với số tiền 184 triệu đồng Hỗ trợ 02 xóm xây dựng mô hình xóm kiểu mẫu và 40 hộ xây dựng gia đình kiểu mẫu”; trồng trên 8km đường hoa, 100% hộ gia đình hội viên đào hố rác tại gia. Toàn xã có 13/13 đội văn nghệ; 13/13 mô hình thể dục thể thao; 01 mô hình sinh hoạt phụ nữ cao tuổi. Qua hoạt động của các mô hình, Hội đã kết nạp mới 130 hội viên, thu hút 560 hội viên phụ nữ cao tuổi tham gia sinh hoạt Hội.

Đại hội đã bầu 15 chị vào Ban Chấp hành Hội LHPN xã Tân Mỹ, khóa XXV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cùng ngày, Hội LHPN tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm chỉ đạo điểm Đại hội đại biểu Hội LHPN xã Tân Mỹ để tiếp tục chỉ đạo Đại hội cơ sở đại trà đối với 150 Hội LHPN các xã/phường/thị trấn còn lại trên địa bàn toàn tỉnh

Quảng Bình:

Hội LHPN xã Quang Phú, TP Đồng Hới đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là đơn vị tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở. Đại hội có sự tham dự của 135 đại biểu chính thức đại diện cho trên 700 cán bộ, hội viên phụ nữ trong xã.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN xã Quang Phú đã đổi mới nội dung, sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, vừa bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, vừa đáp ứng ngày được nhu cầu, nguyện vọng của  phụ nữ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội đại biểu phụ nữ xã Quang Phú

Những kết quả đạt được hết sức thiết thực như: đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đa dạng, tổng hợp theo hướng dịch vụ du lịch, xây dựng và phát triển nhiều mô hình kinh tế giỏi, giảm nghèo bền vững nhờ vậy đã giúp được nhiều phụ nữ có việc làm, cải thiện đời sống; các mô hình, câu lạc bộ được xây dựng và nhân rộng; hoạt động vận động kết nối nguồn lực, giúp đỡ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện thường xuyên; hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, tạo động lực, nguồn cảm hứng cho chị em bằng nhiều việc làm thiết thực, cụ thể. Hội LHPN xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu Đại hội đề ra. Trước thềm Đại hội, Hội LHPN xã đã tổ chức các hoạt động như Hội chợ quê xã, trồng 1.000 cây xanh ven bờ biển, trồng hoa ở trung tâm văn hóa xã… được đông đảo chị em tích cực hưởng ứng tạo khí thế sôi nổi.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất và quyết tâm phấn đấu thực hiện những chỉ tiêu được đề ra trong nhiệm kỳ 2021- 2026 với một số chỉ tiêu chủ yếu, trong đó đáng chú ý như: 100% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về khi được phát hiện được Hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội; 80% - 90% trở lên phụ nữ khuyết tật được Hội hỗ trợ bằng các hình thức khác nhau; xây dựng mô hình mới thu hút hội viên, đặc biệt là nữ thanh niên tham gia vào tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hội viên và hội viên nòng cốt.Đại hội đã bầu BCH khóa X gồm 09 chị.  Chị Đinh Thị Tuyết Thu tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN xã.

Lâm Đồng:

Hội LHPN xã Tu Tra, huyện Đơn Dương đã tổ chức thành  công Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội có sự tham gia của 102 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1400 hội viên phụ nữ trong toàn xã.

Đại hội đại biểu phụ nữ xã Tu Tra, huyện Đơn Dương

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN xã Tu Tra đã tích cực truyên truyền vận động các tầng lớp phụ nữ thực hiện tốt các khâu đột phá, phong trào thi đua và hoạt động của Hội:Tổ chức ra quân 21 đợt tuyên truyền nhân những ngày lễ lớn, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ; phát hiện giới thiệu được 120 gương điển hình về Hội cấp trên, biểu dương 53 điển hình là cá nhân và 07 tập thể phụ nữ tiêu biểu để nhân rộng điển hình trên các lĩnh vực; tổ chức 07 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật190 lượt chị tham gia (trong đó có 60 lượt phụ nữ DTTS); giới thiệu việc làm cho 574 lao động nữ; phối hợp mở 01 lớp “Học và thi bằng lái xe hạng A1 cho hội viên phụ nữ và con em hội viên phụ nữ vùng đồng bào DTTS” với 34 học viên tham gia; có 06 ý tưởng tham gia Cuộc thi “Ý tưởng phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp” do Hội cấp trên phát động, trong đó có 01 ý tưởng đạt giải 3 cấp huyện và 01 ý tưởng tham gia vòng chung kết cấp tỉnh; Duy trì hiệu quả hoạt động nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 15.568 triệu đồng cho 594 chị em phụ nữ vay, không có nợ quá hạn; Vốn Ngân hàng Nông nghiệp với dư nợ 41.491 triệu đồng cho  291 chị vay phát triển kinh tế,… đã giúp 10 hộ có phụ nữ làm chủ thoát nghèo bền vững.

Đại hội đã bầu 19 chị tham gia BCH khóa XI, chị Nguyễn Thị Loan tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN xã Tu Tra nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay sau đại hội, Hội LHPN tỉnh, hội LHPN huyện đã tổ chức họp rút kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức tốt đại hội các đơn vị tiếp theo.

Thanh Liễu, Phương Nga, Lâm Đồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video