Hòa Bình: Vai trò của các cấp Hội phụ nữ trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

29/07/2022
Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các cấp Hội LHPN tỉnh Hoà Bình đã triển khai lồng ghép với việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã tổ chức 151 cuộc tuyên truyền tới 10.570 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ.
Ra mắt mô hình "Nhà sạch - vườn đẹp" tại buổi sinh hoạt của các chi hội

Các cấp Hội tiếp tục duy trì mô hình “Xóm kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu”, “Ngày thứ 7 xanh - sạch - đẹp”; vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh và trồng hoa tại Nhà văn hóa, các trục đường; xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Đến nay, toàn tỉnh có 106 mô hình với 2.434 thành viên; trồng mới 6 km đường hoa, 3.464 cây xanh, quét dọn 519 km đường làng ngõ xóm, khơi thông 12 km kênh mương, cống rãnh; xử lý 340 tấn rác thải; hỗ trợ xây dựng 80 lò đốt rác và 80 hố (thùng) ủ phân hữu cơ tại các hộ gia đình thực hiện dự án “Tăng cường vai trò cho phụ nữ trong bảo vệ môi trường sống vì sức khoẻ cộng đồng” tại các xã Vạn Mai, Mai Hạ, huyện Mai Châu và xã Tân Mỹ, Thanh Hối, huyện Tân Lạ.

Duy trì và nhân rộng các mô hình về an toàn thực phẩm như: “Chi hội phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức” tại xã Đú Sáng, Kim Bôi; “Phụ nữ cung cấp thực phẩm an toàn cho các trường nội trú, bán trú” trên địa bàn thành phố Hòa Bình; thành lập, duy trì và nhân rộng mô hình chế biến, sản xuất, cung cấp thực phẩm an toàn. Vận động hội viên mua mới 915 thẻ BHYT, tổng số thẻ BHYT đến thời điểm hiện tại đạt 10.821 thẻ do Hội phụ nữ các cấp vận động.

Các cấp Hội đã triển khai tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; xây dựng 19 nhà Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 680 triệu đồng; Tiếp nhận gói an sinh xã hội phòng chống dịch Covid-19 do Công ty cổ phần tập đoàn nghiên cứu xử lý nước sạch AQUA Việt Nam trao tặng, trong đó có 11 máy IQC nước, 110.000 khẩu trang y tế và 401 hộp sữa dinh dưỡng với tổng trị giá 555.9 triệu đồng; tặng 100 suất quà Tết cho người nghèo; tặng 20 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo trị giá 14 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội cũng tăng cường công tác quản lý các nguồn vốn ủy thác với Ngân hàng NN & PTNT, Ngân hàng CSXH để hỗ trợ hội viên vay phát triển kinh tế gia đình… Tuyên truyền trên website, fanpage Hội LHPN tỉnh với 153 tin, bài; 221 các cá nhân, tập thể tiêu biểu điển hình trên các lĩnh vực. Kết quả thiết thực trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần vào việc ổn định trật tự an ninh và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Bùi Thị Dung

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video