Hoạt động chăm lo, hỗ trợ phụ nữ khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

29/04/2020
- Hội LHPN tỉnh Nghệ An: Đồng hành cùng phụ nữ yếu thế
- Hội LHPN xã An Ninh, huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng: Trao 51 phần quà ấm áp nghĩa tình cho người nghèo
LHPN tỉnh Nghệ An đã tổ chức quyên góp, ủng hộ và trao quà cho 30 hội viên phụ nữ ở các xã Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam và Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên

- Hội LHPN tỉnh Nghệ An: Đồng hành cùng phụ nữ yếu thế

Nhằm hỗ trợ và động viên những hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid- 19, cán bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã tổ chức quyên góp, ủng hộ và trao quà cho 30 hội viên phụ nữ ở các xã Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam và Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên.

Những hội viên được hỗ trợ lần này đều có các hoàn cảnh đặc biệt, nhiều chị ốm đau lâu dài, có chị bị bệnh hiểm nghèo đang phải điều trị, có chị đơn thân nuôi con nhỏ. Mỗi hội viên được nhận 20kg gạo, tổng số gạo do Hội LHPN tỉnh hỗ trợ dịp này là 600 kg, trị giá 9 triệu đồng.

Cũng trong dịp này, Hội LHPN tỉnh Nghệ An phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH nước giải khát Coca - Cola Việt Nam tại Hà Nội trao tặng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An 45 két nước uống các loại để gửi đến các chốt biên phòng tại các vùng biên giới đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

- Hội LHPN xã An Ninh, huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng: Trao 51 phần quà ấm áp nghĩa tình cho người nghèo

Hội LHPN xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Đoàn Thanh niên xã vận động nguồn lực tổ chức chương trình “Vì người nghèo” với phương châm “Đến từng ngõ, gõ từng nhà” và tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Qua đó đoàn đã đến thăm và trao 51 phần quà ấm áp nghĩa tình gồm: mì gói, gạo, nhu yếu phẩm thiết yếu (mỗi phần quà trị giá 200.000 - 220.000 đồng) cho 41 hộ nghèo và 10 cụ già neo đơn sống trong địa bàn, với tổng trị giá hơn 11 triệu đồng, nâng tổ số đã cấp phát 86 phần quà cho 86 hộ nghèo, trị giá gần 25 triệu đồng.  

Cùng với đó, Hội LHPN xã cũng đã ra mắt “Tổ Phụ nữ may khẩu trang miễn phí tạm thời” có 7 hội viên tham gia, may được hơn 700 khẩu trang cấp phát miễn phí cho hội viên, phụ nữ và người dân nghèo trong và ngoài xã. Đây là một trong các hoạt động vô cùng ý nghĩa và thiết thực góp phần vừa giải quyết được khó khăn cấp bách cho những hoàn cảnh khó khăn đang chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 vừa giữ vững phong trào phụ nữ - công tác Hội tại cơ sở.

Vương Giang, Trần Thị Phương Dung

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video