Hoạt động chăm lo, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn

18/11/2021
- Hội LHPN TP Đà Nẵng tổ chức tuần lễ siêu thị 0 đồng
- Quảng Ngãi: Hội LHPN huyện Sơn Tịnh thăm, tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Các mặt hàng trong siêu thị được chuẩn bị theo những combo có sẵn (gồm các sản phẩm thiết yếu: gạo, dầu ăn, đường, bột ngọt, trứng, sữa, hạt nêm, các loại củ/quả…)

- Hội LHPN TP Đà Nẵng tổ chức tuần lễ siêu thị 0 đồng

Chương trình “Tuần lễ Siêu thị 0 đồng” tiếp tục được Hội LHPN TP Đà Nẵng tổ chức lần thứ hai với 1.000 phiếu quà tặng, mỗi phiếu trị giá 300 nghìn đồng gồm các nhu yếu phầm thiết yếu

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026; Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; đồng thời thực hiện công trình thi đua “Vạn phần quà san sẻ yêu thương”, sáng ngày 17/11, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình “Tuần lễ Siêu thị 0 đồng” (đợt 2) nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ khó khăn, phụ nữ yếu thế, bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hoà tham dự, động viên chương trình.

Chương trình “Tuần lễ Siêu thị 0 đồng” sẽ tiếp tục với 1.000 phiếu quà tặng. Mỗi phiếu trị giá 300.000 đồng và được chuẩn bị theo những combo có sẵn (gồm các sản phẩm thiết yếu: gạo, dầu ăn, đường, bột ngọt, trứng, sữa, hạt nêm, các loại củ/quả…)

Trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố

Dịp này, được sự hỗ trợ của Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm, Hội LHPN thành phố đã trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với tổng số tiền 50 triệu đồng nhằm chia sẻ, động viên các em cố gắng nỗ lực, vượt khó, vươn lên trong học tập.

- Quảng Ngãi: Hội LHPN huyện Sơn Tịnh thăm, tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Hội LHPN huyện Sơn Tịnh vừa tổ chức  thăm, tặng quà cho chị Nguyễn Thị Thu Nghĩa, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xóm 6, thôn Thọ Tây, xã Tịnh Thọ. Chị Nghĩa có hoàn cảnh éo le, hai con còn nhỏ. Đặc biệt, sau khi sinh cháu thứ 2, chị bị mắc bệnh hiểm nghèo, tay chân đều bị tê liệt, mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải có người thân giúp đỡ. Hiện nay chị và hai con được anh trai đón về quê để cưu mang nhưng gia đình người anh trai cũng rất vất vả, kinh tế chỉ dựa vào làm nông nghiệp nên việc chăm sóc chị Nghĩa và các cháu rất khó khăn.

Nắm bắt kịp thời hoàn cảnh của chị Nghĩa, Hội LHPN huyện Sơn Tịnh đã tổ chức thăm hỏi và trao tặng cho chị Nghĩa số tiền trên 20,7 triệu đồng, 20 kg gạo và 1 thùng sữa. Số tiền và quà được Hội vận động, quyên góp từ hội viên, tổ chức và nhà hảo tâm trên địa bàn nhằm san sẻ, hỗ trợ chị Nghĩa cùng gia đình vơi bớt phần nào khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đà Nẵng; Thu Phượng – Kim Cúc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video