Hoạt động chăm lo, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn

15/12/2021
- Đồng Tháp: Phụ nữ Công an huyện Hồng Ngự nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 6 bé qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”
- Quảng Ngãi: Hội LHPN huyện Sơn Tịnh thăm, tặng quà gia đình đặc biệt khó khăn
Đại diện Hội phụ nữ Công an huyện Hồng Ngự và Đồn Biên Phòng Cửa khẩu Thường Phước trong buổi ra mắt chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" và " Mẹ đỡ đầu"

- Đồng Tháp: Phụ nữ Công an huyện Hồng Ngự nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 6 bé qua chương trình  “Mẹ đỡ đầu”

Hội Phụ nữ Công an huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Hội LHPN xã Thường Phước 1 và Đồn Biên Phòng Cửa khẩu Thường Phước triển khai Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” và “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ, chăm sóc nuôi dưỡng 06 bé có cha mẹ mất do bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự. 

Trong dịp triển khai Chương trình, Hội đã tổ chức đến thăm hỏi động viên các cháu và gia đình, trao tặng 6 phần quà, với mỗi phần trị giá 300.000 đồng gồm 10kg gạo và nhu yếu phẩm. Tổng kinh phí hoạt động là 2 triệu đồng, nguồn kinh phí từ các đơn vị tham gia đóng góp. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X và Đại hội đại biểu phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Quảng Ngãi: Hội LHPN huyện Sơn Tịnh thăm, tặng quà gia đình đặc biệt khó khăn

Hội LHPN huyện Sơn Tịnh vừa tổ chức đến thăm, tặng quà gia đình chị em Bạch Thị Bé Em – hộ đặc biệt khó khăn ở xã Tịnh Sơn.  Gia đình chị Bạch Thị Bé Em (52 tuổi) và anh Võ Tấn Đồng (55 tuổi) ở Đội 15 B, Thôn An Thọ, Xã Tịnh Sơn. Vợ chồng anh chị sinh được 2 cháu trai, cháu lớn là Võ Tấn Được (15 tuổi) và  cháu Võ Tấn Đức (13 tuổi). Cả 2 cháu đều mắc bệnh máu khó đông. Cuộc sống của gia đình anh chị chủ yếu dựa vào nghề tráng bánh tráng và thu mua ve chai của chị Em. Bản thân anh Đồng phải ở nhà chăm sóc, cõng 2 con đi học và đưa các con đi các bệnh viện trong và ngoài tỉnh để chữa bệnh. Cuộc sống thêm éo le khi cách đây hơn nửa tháng, trong lúc đi trên đường anh Đồng lại bị tai nạn giao thông, dẫn đến hôn mê, hiện đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện. Hiện tại, một mình chị Em phải chăm sóc cả chồng lẫn 2 con bị bệnh.

Nắm bắt kịp thời hoàn cảnh thương tâm của gia đình chị Em, Hội LHPN huyện Sơn Tịnh đã kêu gọi và vận động hội viên, các nhà hảo tâm và tổ chức thăm, trao tặng gia đình chị số tiền 7,5 triệu đồng và 1 thùng sữa.

Đây là việc làm hết sức thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Hội LHPN huyện Sơn Tịnh cùng các tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm, giúp đỡ gia đình chị Em giảm bớt những khó khăn trong đời sống hàng ngày.

Đoàn Diểu; Thu Phượng- Kim Cúc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video